Bắt giữ hai đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới

Chiều 11-1, Đại úy, Chính trị viên Đồn biên phòng Keng Đu Hà Huy Thành cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng vượt biên trái phép qua biên giới về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Keng Đu thực hiện các thủ tục phòng chống dịch Covid-19 với hai đối tượng vượt biên trái phép.

Đồn Biên phòng Keng Đu thực hiện các thủ tục phòng chống dịch Covid-19 với hai đối tượng vượt biên trái phép.

Chiều 11-1, Đại úy, Chính trị viên Đồn biên phòng Keng Đu Hà Huy Thành cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng vượt biên trái phép qua biên giới về Việt Nam.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 10-1, tổ công tác của Trạm kiểm soát Biên phòng Keng Đu thuộc Đồn Biên phòng Keng Đu (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện hai đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua lối đường mòn. Hai đối tượng gồm: Hoàng Xuân Tuân (SN 1992) và Nguyễn Đình Nghị (SN 1987), cùng quê xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, đi lao động ở Viêng Chăn (nước bạn Lào) do có việc gấp cần về nhà nhưng lo sợ bị cách ly nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép để về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Keng Đu đã thực hiện các thủ tục phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức đưa các đối tượng cách ly theo quy định và xử lý theo quy định của pháp luật sau đó.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/bat-giu-hai-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi-631447/