Bắt giữ hàng chục thanh, thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Tổ công tác HP22 Hải Phòng vừa bắt giữ hàng chục thanh, thiếu niên điều khiển xe máy mang theo nhiều hung khí để chuẩn bị đánh nhau.

Theo đó, ngày 13/8, Tổ công tác HP22 Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ nhóm thanh niên điều khiển xe máy trên đường phố, mang theo hung khí đang chuẩn bị hẹn nhau... huyết chiến.

Nhóm thanh niên bị Tổ công tác HP22 bắt giữ.

Trong quá trình bắt giữ, một số đối tượng có hành vi chống trả, ném chai thủy tinh, lao thẳng xe vào tổ công tác và cắn vào tay của cán bộ bắt giữ nhằm tẩu thoát. Tổ công tác đã bắt giữ được 6 đối tượng đưa về trụ sở Công an. Qua đấu tranh làm rõ, Phòng Cảnh sát Hình sự kết hợp Công an quận Kiến An đã bắt giữ thêm được 19 đối tượng trong ổ nhóm trên.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ số tang vật gồm: 3 xe môtô, 1 vỏ đựng chai thủy tinh bằng nhựa màu xanh nhãn Pepsi, trong có chứa 10 vỏ chai thủy tinh nhãn hiệu Sting.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra Quyết định tạm giữ 16 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Một số hung khí bị Công an thu giữ.

Tiếp đó, đêm ngày 15/8, tổ Công tác HP22 thành phố tiếp tục phát hiện bắt giữ 7 đối tượng có hành vi chuẩn bị hung khí như: giáo, kiếm, đinh ba, bom xăng, vỏ chai thủy tinh... tại trước cửa số 110 đường Quán Trữ, phường Lãm Hà, quận Kiến An khi nhóm này đang chuẩn bị đánh nhau với nhóm đối tượng ở An Đồng, huyện An Dương.

Tiến hành bắt giữ, Tổ công tác đã thu giữ của các đối tượng nhiều hung khí và 2 xe máy. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng về hành vi Cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 6 Điều 134 Bộ luật hình sự.

"Bom xăng" các đối tượng tự chế.

Theo HP22, Công an Hải Phòng, tình trạng các nhóm đối tượng là thanh, thiếu niên do mâu thuẫn trên các trang mạng xã hội đã tụ tập, hẹn đánh nhau và sử dụng phương tiện xe máy mang theo hung khí như: giáo, mác, kiếm, bom xăng, vỏ chai thủy tinh… để chuẩn bị hỗn chiến, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

HP22 thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo HP 22 Công an các quận, huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, khuyến cáo, đề nghị gia đình và nhà trường có biện pháp tăng cường phối hợp quản lý giáo dục các thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14-18 tuổi như: hạn chế việc sử dụng xe máy khi tham gia giao thông và hạn chế ra khỏi nhà vào khung giờ từ 21h - 1h đêm ngày hôm sau...

Trúc Quyên - Khánh An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-giu-hang-chuc-thanh-thieu-nien-mang-hung-khi-giai-quyet-mau-thuan-127288.html