Bắt giữ hàng lậu

Ngày 17-12, Bộ Công an cho biết, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 14-12, tại xã Cao Lầu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Ba Sơn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang 24 đối tượng đang thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam.

AN NINH - TRẬT TỰ

Cảnh sát đã bắt giữ tám đối tượng để phục vụ điều tra, đồng thời thu giữ khoảng 100 tấn hàng hóa trị giá nhiều tỷ đồng và các phương tiện có liên quan việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

* Trưa 17-12, Tổ công tác số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện, thu giữ một lô hàng gồm hơn 1.400 hộp thiết bị điện tử không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và tem phụ bằng tiếng Việt. Lái xe tải là Trần Văn Tuân (36 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, TP Nam Định) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Tổ công tác số 3 đã thu giữ, niêm phong số hàng điện tử và bàn giao cho lực lượng Quản lý thị trường tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Giật dây chuyền và nhẫn

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17-12, đối tượng Lê Nam Linh (25 tuổi, quê Cà Mau), là nữ giới, đi xe máy đến tiệm vàng Phi Hùng Phát ở phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) vào hỏi mua vàng. Lúc được nhân viên tiệm vàng mở tủ lấy cho xem dây chuyền và nhẫn vàng, Linh giật lấy và bỏ chạy ra ngoài đường. Khi Linh khởi động xe máy bỏ chạy, bị nhân viên tiệm vàng đuổi theo, hô cướp. Nghe tiếng hô, người dân đã đạp ngã xe và bắt giữ đối tượng rồi bàn giao công an xử lý.

Sử dụng ma túy tập thể

Ngày 17-12, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, lúc 0 giờ 45 phút ngày 16-12, Công an thị xã Long Khánh kiểm tra, phát hiện, lập biên bản cơ sở kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê Tuấn Thảo, khu phố 2, phường Xuân Hòa, hoạt động quá giờ được phép. Qua kiểm tra phản ứng nhanh với ma túy đối với 108 khách hát tại cơ sở, phát hiện 70 người dương tính với ma túy. Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Khởi tố vụ án chết khi làm việc với đoàn liên ngành

Ngày 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cố ý gây thương tích” liên quan việc bà Nguyễn Thị Bích (ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu) chết khi làm việc với đoàn liên ngành vào ngày 15-8.

Theo đó, Tổ kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các điểm kinh doanh thu mua khoai mì (sắn) có đến nhà bà Bích và tiến hành lập biên bản hành chính do đương sự cung cấp giấy phép kinh doanh không đúng tên và địa điểm thu mua. Tuy nhiên, trong lúc lập biên bản, bà Bích bị bất tỉnh và chết. Kết luận giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân bà Bích chết là do chấn thương sọ não trên người có bệnh lý thiếu máu cơ tim. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra làm rõ vụ việc.

Phát hiện cá thể động vật hoang dã tại nhà hàng

Chiều 17-12, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đác Lắc) cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm, xác định chủng loại hơn 50 cá thể động vật hoang dã được phát hiện tại nhà hàng Biển Rừng, địa chỉ 231 Nguyễn Thị Định, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 cá thể chồn, chín cá thể rắn, 27 cá thể dúi, ba cá thể rùa nhưng chưa xác định được chủng loại, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ chức đánh bạc

Ngày 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó, Công an huyện phối hợp Công an xã Hoằng Giang bắt quả tang chín đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “ba cây cầm chương” tại nhà Lê Văn Việt, SN 1989, ở thôn 3, thu giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu các đối tượng khai nhận: Lê Văn Việt mở cửa cho các con bạc đến đánh bạc tại nhà; phân công Lê Đình Mạnh, SN 1995, ở xã Hoằng Xuyên và Cao Đức Thắng, SN 1997, ở xã Hoằng Đức làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Phùng Huy Hoàng, SN 1995, ở xã Hoằng Xuyên cho các con bạc có nhu cầu vay tiền trả lãi suất cao để đánh bạc. Công an huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Vận chuyển pháo lậu

Ngày 17-12, Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa liên tiếp bắt quả tang hai vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép. Theo đó, ngày 16-12, công an bắt quả tang Nguyễn Tuấn Hùng (28 tuổi, người địa phương) đang vận chuyển chín hộp pháo dàn loại 36 quả/dàn. Khám xét nơi ở của Hùng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm bốn hộp pháo dàn. Trước đó một ngày, công an bắt quả tang Nguyễn Đăng Hòa (30 tuổi, người địa phương) đang vận chuyển 12 hộp pháo dàn, loại 36 quả/dàn với tổng trọng lượng 16,9kg.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38608702-bat-giu-hang-lau.html