Bắt giữ hàng loạt đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ, pháo hoa trái phép

Ngày 2/1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông và Quảng Ninh bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ, pháo hoa trái phép.

Đối tượng Đạt (người mặc áo trắng) cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Đối tượng Đạt (người mặc áo trắng) cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Đắk Nông: Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Nông) đã bàn giao đối tượng Bùi Đinh Đạt (sinh năm 1993) và Lê Thị Kiều Trang (sinh năm 2001), đều trú tại thôn 4, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông), cùng tang vật trong vụ mua bán pháo nổ cho Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, đêm ngày 1/1/2019, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang làm nhiệm vụ tại khu vực Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa thì phát hiện 2 đối tượng trên đi xe máy biển số 48B1 – 34110 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành dừng xe và kiểm tra. Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe của các đối tượng có 10 hộp chứa gần 500 quả pháo hoa (trọng lượng gần 18 kg) đang được đưa đi tiêu thụ.

Các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, để mang về thị xã Gia Nghĩa bán kiếm lời.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Quảng Ninh: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 2/1, tại đường liên xã thuộc bản Cao Lan, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ tuần tra, kiểm soát lưu động của Đồn biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép 62 kg pháo nổ các loại được sản xuất tại Trung Quốc.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Bùi Đức Hùng, sinh năm 1968, trú tại thôn 6, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, và Nguyễn Văn Thuân, sinh năm 1977, trú tại thôn 8, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái. Khi bị bắt, Hùng và Thuân đang điều khiển hai xe máy hướng ra đường quốc lộ 18 A cùng với 36 hộp màu đỏ và 43 quả hình trụ tròn màu đen in hoa văn chữ nước ngoài, có tổng trọng lượng 62 kg pháo nổ các loại.

Bùi Đức Hùng và Nguyễn Văn Thuân khai nhận đã mua số pháo trên của một người Trung Quốc không rõ tên tuổi, địa chỉ ở bờ sông biên giới phía Việt Nam thuộc xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, với giá 700 Nhân dân tệ và vận chuyển về Việt Nam để sử dụng và làm quà cho người thân ở quê. Hiện tại Đồn biên phòng Bắc Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Nguyên, Ngọc Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chong-buon-lau-hang-gia/bat-giu-hang-loat-doi-tuongbuon-ban-van-chuyen-phao-no-phao-hoa-trai-phep-20190102203337574.htm