Bắt giữ hơn 5 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy trong đợt cao điểm

Trong dịp trước và sau Tết, xác định tình hình tội phạm ma túy vẫn hoạt động quyết liệt, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã có Điện, kế hoạch động viên cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng tích cực phối hợp với các đơn vị bám đối tượng, bám địa bàn, nhằm phát hiện các đường dây mua bán ma túy để triệt xóa.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật của chuyên án 118B thu giữ 288 bánh heroin.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 16/12/2017 đến ngày 28/02/2018) lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 3.786 vụ, 5.207 đối tượng; thu giữ 312,62 kg heroin, 23,5kg thuốc phiện, 107,12 kg và 468.041 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu sung, 04 viên đạn cùng nhiều phương tiện, vật chứng, tài sản liên quan.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương phá 35 vụ, bắt 67 đối tượng; thu 173,7 kg heroin, 20 kg thuốc phiện, 76,61 kg và 197.450 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 4 viên đạn.

Điển hình như ngày 19/2/2018 (tức ngày mùng 3 Tết), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức đấu tranh bắt Sùng A Phà, sinh năm 1992 và Vàng A Váo, sinh năm 1997 (cả hai đều trú tại Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình), thu 35 bánh heroin. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án bắt thêm 2 đối tượng, thu 1 ô tô.

Hay ngày 23/2/2018 (tức mùng 8 Tết), tại KM14 Quốc lộ 3 thuộc địa bàn xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang 02 đối tượng Trần Văn Bằng, sinh năm 1987, trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (là đối tượng chính trong chuyên án) và Trần Văn Thành, sinh năm 1988, trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tang vật thu giữ 288 bánh heroin (trọng lượng 100,8 kg), trị giá khoảng 57 tỷ đồng.

Kết quả đạt được trong đợt cao điểm là nhờ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã giữ thế chủ động trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, liên tuyến, vận chuyển ma túy qua đường hàng không, các chuyên án có có yếu tố nước ngoài, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy... ngăn chặn có hiệu quả việc thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và không để xảy ra những diễn biến phức tạp về tình hình ma túy tại các địa bàn thành phố, thị xã... trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo tiengchuong.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/bat-giu-hon-5-nghin-doi-tuong-pham-toi-ve-ma-tuy-trong-dot-cao-diem-3917152-l.html