Bắt giữ kẻ giả danh phụ nữ, lạm dụng tình dục 300 trẻ em ở Na Uy

Đây được coi là trường hợp lạm dụng tình dục lớn nhất ở Na Uy từ trước đến nay.

Na Uy chấn động vì vụ lạm dụng tình dục chưa từng có trong lịch sử.

Các nhà chức trách Na Uy đã bắt giữ một trọng tài bóng đá bị nghi là có hành vi lạm dụng tình dục đối với 300 bé trai tuổi vị thành niên cả ở Na Uy lẫn các nước vùng Scandinavie. Đây được coi là vụ phạm tội chưa từng có trong lịch sử, đài truyền hình quốc gia nước này đưa tin.

Theo các công tố viên, người đàn ông này thường xuyên nhắm mục tiêu là các bé trai trên mạng internet, giả vờ là phụ nữ và gạ gẫm nạn nhân tham gia vào các hành vi tình dục. Đổi lại, nghi phạm sẽ cho tiền hoặc gửi lại hình ảnh khiêu dâm. Các nạn nhân đều nằm ở độ tuổi từ 9 đến 21. Một số nạn nhân còn bị hãm hiếp.

"Đây là trường hợp lạm dụng tình dục lớn nhất ở Na Uy từ trước đến nay", công tố viên nhà nước Guro Hansson Bull cho biết trong một tuyên bố. Tổng chưởng lý Christian Lundin cũng thừa nhận, vụ việc này là chưa từng có trong lịch sử pháp lý của Na Uy.

Khi giả dạng làm phụ nữ, nghi phạm đã thuyết phục các bé trai gửi ảnh đang thực hiện các hành vi khiêu dâm cho mình. Người đàn ông này cũng đe dọa một số nạn nhân về việc sẽ tung hình ảnh hoặc video lên internet, nếu họ ngừng gửi chúng.

Sau khi bị đe dọa liên tục, nhiều nạn nhân cả trong và ngoài Na Uy đã bắt đầu liên hệ tới cảnh sát Thụy Điển và Đan Mạch. Tuy nhiên, do xấu hổ về bản thân, phần lớn các nạn nhân đều chiều theo ý của nghi phạm, khiến cho các nhà chức trách mất rất nhiều thời gian để điều tra.

Trước đó, nghi phạm đã bị bắt và bị kết án một thời gian ngắn vào mùa hè năm 2016, nhưng sau đó đã được thả ra. Kể từ đó, tên này đã thực hiện các cuộc tấn công mới trước khi bị bắt trở lại. Dự kiến, phiên tòa xét xử sẽ được tổ chức vào năm 2019.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-ke-gia-danh-phu-nu-lam-dung-tinh-duc-300-tre-em-o-na-uy-a411787.html