Bắt giữ khẩu trang chờ tuồn bất hợp pháp qua biên giới

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, bàn giao cơ quan chức năng xử lý vụ vận chuyển trái phép khẩu trang.

Vụ việc được phát hiện từ trưa 23/3, tại khu vực phía sau Chợ Cửa khẩu, thuộc xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Khi đó, trên xe ô tô BKS 81C 147.69, do Trương Minh Đại, trú tại tổ 3 phường Trà Bá, thành phố Plei Ku điều khiển có 17 thùng khẩu trang y tế, chứa 21.200 chiếc khẩu trang, hầu hết mang nhãn hiệu One Mask và 1 thùng chứa 200 chai gel rửa tay hiệu On1.

Lực lượng chức năng bắt giữ toàn bộ số khẩu trang và vật tư y tế chờ tuồn bất hợp pháp qua biên giới.

Lực lượng chức năng bắt giữ toàn bộ số khẩu trang và vật tư y tế chờ tuồn bất hợp pháp qua biên giới.

Qua kiểm tra, Trương Minh Đại không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Bước đầu Trương Minh Đại khai, được dì ruột của mình là Nguyễn Thị Hiền, thuê lái xe vận chuyển từ thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai lên cửa khẩu.

Kết quả xác minh cho thấy, chủ của số khẩu trang và gel rửa tay vừa nêu được Đỗ Thị Hường, trú tại Thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, đặt mua online trên Facebook.

Trước đó, vào ngày 17/3, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cũng bắt giữ một lô khẩu trang 7.500 chiếc, trên 1 xe khách đang chờ thủ tục xuất cảnh sang Campuchia. Cả 2 vụ khẩu trang đều được trung chuyển tới thành phố Plei Ku, trước khi vận chuyển lên biên giới, tìm cách tuồn sang Campuchia/.

Đình Tuấn/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-khau-trang-cho-tuon-bat-hop-phap-qua-bien-gioi-1028633.vov