Bắt giữ 'kho' vũ khí tự chế của gã thợ cắt tóc

Thắng là thợ cắt tóc, rảnh rỗi nên lên mạng mua linh kiện về chế tạo hàng loạt súng hơi để săn bắn, giải trí.

Hôm nay, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Thắng (tự Tý “đen”, 32 tuổi, trú xã Cư Suê) để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ.

Vào chiều ngày 13/11, Công an huyện Cư M’gar phối hợp Công an xã Cư Suê kiểm tra, bắt quả tang Thắng đang chế tạo súng hơi cồn tại nhà riêng.

Đối tượng Thắng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Qua khám xét, Công an thu giữ 4 khẩu súng hơi, hàng trăm viên đạn chì cùng nhiều linh kiện, máy móc chế tạo súng.

Qua đấu tranh, Thắng vận động người thân giao nộp thêm 2 khẩu súng kíp tự chế, 2 khẩu súng hơi bắn đạn chì và hơi cồn.

Gã khai là thợ cắt tóc tại địa phương. Khoảng đầu tháng 8 vừa qua, gã lên mạng Internet tìm hiểu, đặt mua linh kiện để lắp ráp, chế tạo súng. Toàn bộ linh kiện được gửi qua đường bưu điện.

Sau khi mua về, Thắng mày mò lắp ráp, chế tạo 3 khẩu súng hơi. Khi đang lắp ráp đến khẩu thứ 4, gã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Thắng khai, số súng chế tạo dùng vào mục đích săn bắn, giải trí.

Công an huyện Cư M’gar đang điều tra, xử lý đối tượng.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/bat-giu-kho-vu-khi-tu-che-cua-ga-tho-cat-toc-488980.html