Bắt giữ khoảng 10 tấn ngà voi và vảy tê tê nhập lậu tại cảng Tiên Sa

14 giờ ngày 4-10, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an), lực lượng Bộ đội biên phòng và Hải quan Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Trường Sử có địa chỉ tại xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, H. Quỳ Hợp (Nghệ An) do ông Nguyễn Xuân Sử làm giám đốc công ty. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa chứa trong container có số hiệu là MSKU 0147717 gồm ngà voi và vảy tê tê được vận chuyển từ Nigeria về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) với số lượng khoảng 10 tấn. Số hàng cấm này được giấu xen lẫn với hàng trăm bao tải chứa nhựa tái chế. Đây là mặt hàng cấm buôn bán, vận chuyển tại lãnh thổ Việt Nam. Hành vi của Cty TNHH Thiên Trường Sử có dấu hiệu phạm tội buôn lậu. Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Container có chứa hàng nhập lậu được vận chuyển từ Cảng Tiên Sa về điểm kiểm tra.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra container có chứa hàng nhập lậu.

Vảy tê tê nhập lậu và ngà voi nhập lậu được phát hiện cất giấu trong bao tải.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP Đà Nẵng (giữa) kiểm tra hàng hóa nhập lậu.

Lực lượng chức năng phát hiện ngà voi nhập lậu trong container.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196316_bat-giu-khoang-10-tan-nga-voi-va-vay-te-te-nhap-la.aspx