Bắt giữ nghi can giết người, đốt xác phi tang

Nghi phạm giết người, cướp của rồi đốt xác phi tang tại Hải Phòng đã bị bắt giữ tại Móng Cái (Quảng Ninh), sau năm ngày lẩn trốn.

Nghi phạm Vũ Thế Thùy.

Ngày 13-11, Công an TP Hải Phòng cho biết, đêm 12-11, tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an Hải Phòng) đã bắt được Vũ Thế Thùy, SN 1986, ở thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng) khi Thùy đang tìm đường trốn sang Trung Quốc.

Thùy chính là nghi phạm đã ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Hằng, SN 1989, chủ quán gội đầu tại xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng), rồi đốt xác phi tang chiều tối 7-11, gây rúng động dư luận trong mấy ngày qua.

Bước đầu, Thùy khai nhận, do nợ nần nhiều nên chiều 7-11, Thùy đã lừa rủ chị Hằng đi mua chim trời của người dân săn bắt khu ven đê sông Thái Bình, rồi dùng dao đâm chết nạn nhân, chiếm đoạt nhẫn, dây chuyền cùng chiếc xe máy, rồi dùng xăng đốt xác phi tang.

Trước đó, ngày 9-11, người dân phát hiện một xác người bị đốt cháy tại khu vực bờ đê sông Thái Bình thuộc thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) và báo cơ quan công an điều tra. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hằng, SN 1989, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng).

Quá trình điều tra, công an xác định Vũ Thế Thùy là nghi can gây ra vụ án nói trên.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38232502-bat-giu-nghi-can-giet-nguoi-dot-xac-phi-tang.html