Bắt giữ nghi phạm cưỡng hiếp, thiêu sống thiếu nữ

Cảnh sát Ấn Độ ngày 6-5-2018 đã bắt giữ nghi phạm chính trong vụ giết người, cưỡng hiếp mới nhất gây chấn động nước này.

Biểu tình phản đối tình trạng cưỡng hiếp tại Ấn Độ

Vụ cưỡng hiếp và thiêu sống thiếu nữ 16 tuổi ở bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ, đã thu hút sự chú ý của dư luận về cách thức Ấn Độ xử lý những vụ bạo lực tình dục.

Nghi phạm Dhanu Bhuiyan bị phát hiện đang lẩn trốn tại nhà một người thân sau khi hắn và các đồng phạm bị cáo buộc thiêu sống thiếu nữ này vào ngày 4-5.

Trưởng làng nơi gia đình nạn nhân sinh sống, nằm trong số 15 người bị bắt giữ trong vụ án, trong khi gia đình nạn nhân được cảnh sát bảo vệ đặc biệt.

Cảnh sát nói rằng, Bhuiyan trở nên giận dữ sau khi hội đồng làng yêu cầu hắn ta đứng lên ngồi xuống 100 lần và nộp phạt 50.000 rupee theo sau vụ cưỡng hiếp trên.

Bhuiyan cùng đồng phạm sau đó tấn công cha mẹ thiếu nữ trước khi đốt cháy ngôi nhà họ trong lúc thiếu nữ này đang ở bên trong.

Theo cảnh sát, trưởng làng bị bắt giữ vì ông ta “tuyên bố hình phạt dẫn đến vụ giết người”.

Tuấn Anh (Theo Thenews)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/bat-giu-nghi-pham-cuong-hiep-thieu-song-thieu-nu/766900.antd