Bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ 39 người chết tại Anh

Theo Reuters, cảnh sát Anh hôm thứ Bảy cho biết họ đã buộc tội Maurice Robinson, tài xế 25 tuổi lái chiếc xe tải có 25 người thiệt mạng trong container phía sau trong tuần này.

Robinson sẽ xuất hiện tại Tòa án Chelmsford Magistrates vào thứ Hai với tội ngộ sát 39 người, âm mưu buôn người, âm mưu hỗ trợ nhập cư và rửa tiền bất hợp pháp. Đây là nghi phạm đầu tiên bị buộc tội trong một vụ buôn lậu người nghiêm trọng tại Anh.

Maurice Robinson, ở Laurel Drive, Craigavon, Bắc Ireland đã bị bắt ngay sau khi chiếc xe tải chở các nạn nhân bị phát hiện.

Điều tra viên Martin Pasmore phát biểu với giới báo chí ngày 26/10. Ảnh: AP.

Điều tra viên Martin Pasmore phát biểu với giới báo chí ngày 26/10. Ảnh: AP.

Trong một diễn biến khác, hãng tin AP dẫn thông tin từ cảnh sát ở Ireland cho biết họ vừa bắt giữ một người đàn ông, khoảng 20 tuổi, đã bị chính quyền tìm kiếm liên quan đến cái chết của 39 người trong xe tải ở miền đông nam nước Anh.

Cảnh sát Ireland hôm thứ Bảy nói rằng, người đàn ông này đến từ Bắc Ireland và đã bị Cảnh sát Essex tìm kiếm trong cuộc điều tra về thảm kịch trên. Nghi phạm này bị bắt tại cảng Dublin. Tên này đã bị bắt sau khi rời phà vào chiều thứ bảy.

Một chiếc xe tải Scania màu xanh mà tên này đang lái cũng bị cảnh sát bắt giữ.

Những chú chó đánh hơi của cảnh sát ngày thứ Bảy cũng đã lùng sục ngôi nhà trị giá 400.000 bảng của một ông chủ chuyên chở và vợ ông ta- chủ sở hữu cuối cùng của chiếc xe tải chở 39 người di cư đóng băng cho đến chết.

Joanna Maher, 38 tuổi và chồng Thomas, cũng 38 tuổi, đến từ Warrington, đã bị bắt hôm thứ Sáu với nghi ngờ có âm mưu buôn lậu người và ngộ sát 39 người.

Cũng trong ngày thứ Sáu, một người đàn ông 48 tuổi đến từ Bắc Ireland đã bị giữ tại sân bay Stansted vì nghi ngờ có âm mưu buôn lậu người và ngộ sát, cảnh sát Essex cho biết.

Cảnh sát Anh đang đang gặp nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính các nạn nhân, những người được cho là đến từ châu Á. Hiện quá trình khám nghiệm tử thi đang được thực hiện.

Điều tra viên Martin Pasmore, đại diện cảnh sát Essex phụ trách xác minh danh tính nạn nhân cho biết họ không tìm được nhiều giấy tờ trong các thi thể. Ông Pasmore cũng kêu gọi những người có thể có thông tin về các nạn nhân tham gia giúp đỡ cuộc điều tra.

Quý Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-giu-nghi-pham-thu-5-trong-vu-39-nguoi-chet-tai-anh-20191026235440531.htm