Bắt giữ nghịch tử sát hại bố ở Hà Nội

Đại diện UBND phường Mai Động cho biết, đối tượng Phạm Văn Đạt là con út trong gia đình, hiện không có công ăn việc làm và có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào khoảng 5h30 tại địa chỉ 108C6 Mai Động (Hoàng Mai), sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, phát hiện một nạn nhân đã tử vong và hung thủ đã bỏ trốn. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Hữu U. (SN 1950), nghi can trong vụ án chính là Phạm Văn Đạt (SN 1986, con trai của ông Phạm Hữu U.).

Căn nhà xảy ra vụ án thương tâm.

Căn nhà xảy ra vụ án thương tâm.

Ngay lập tức lực lượng công an huy động các cán bộ trinh sát điều tra tiến hành truy bắt đối tượng. Vào trưa ngày 7/5, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, đã bắt được đối tượng Phạm Văn Đạt vào khoảng 12h30’ khi đối tượng đang trên đường về nhà. Hiện đối tượng đang được tạm giữ tại Công an phường Mai Động.

Đại diện UBND phường Mai Động cho biết, đối tượng Phạm Văn Đạt là con út trong gia đình, hiện không có công ăn việc làm và có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/bat-giu-nghich-tu-sat-hai-bo-o-ha-noi-44086.html