Bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy

Ngày 6-12, CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, qua tổ chức trinh sát địa bàn và theo dõi, mật phục, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 6-12, CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, qua tổ chức trinh sát địa bàn và theo dõi, mật phục, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng: Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hoài Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Lê Văn Tuấn và Phan Hồng Thiện.

Các đối tượng: Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hoài Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Lê Văn Tuấn và Phan Hồng Thiện.

Tiệc ma túy tại căn hộ cao cấp

Tối 1-12, qua nguồn tin trinh sát, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện một số đối tượng trong và ngoài địa bàn TP Đà Nẵng kéo về khu nghỉ dưỡng cao cấp Nam An retreat (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) thuê căn hộ để tổ chức ăn nhậu và sử dụng trái phép chất ma túy. Lập tức lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội CSMT phối hợp với CAP Hòa Hải theo dõi, nắm tình hình để tiến hành phá án.

0 giờ 30 ngày 2-12, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải quyết định kiểm tra hành chính căn hộ B05 Nam An retreat. Qua kiểm tra, phát hiện 9 thanh niên nam nữ ngoại tỉnh đang ăn nhậu và cạnh đó có 1 gói thảo mộc khô, 5 bình khí, 7 bóng cao su. Qua test nhanh, lực lượng Công an phát hiện Đào Tuấn N. (1981), Trần Việt H. (1990), Nguyễn Việt H. (1991, đều trú TP Hà Nội) dương tính với chất ma túy. Theo khai nhận của 3 đối tượng này, trước đó chúng đã sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến 1 giờ 30 ngày 2-12, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải tiếp tục kiểm tra hành chính căn hộ D2 khu Nam An retreat, phát hiện có 7 đối tượng, gồm: Phạm Thị Hoài Linh (1994), Nguyễn Thị Hằng (1989),Nguyễn Văn N. (1953, đều trú TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thanh Nhã (1986), Nguyễn Thanh H. (1998), Lê Anh M. (1979, đều trú TPHCM) và Đỗ Quang T. (1974, trú TP Hà Nội) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1,5 viên thuốc lắc cùng một số dụng cụ khác. Tiến hành test nhanh, 7 đối tượng trên đều cho kết quả dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Qua điều tra xác định, khoảng trưa 1-12, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Hằng và Phạm Thị Hoài Linh điện messenger chung để nói chuyện và rủ cùng nhau góp tiền mua ma túy về sử dụng trong tiệc sinh nhật của một người bạn được tổ chức tại căn hộ D2 Nam An retreat. Đến khoảng 20 giờ ngày 1-12, tại khu vực đường Đống Đa (TP Đà Nẵng), Nhã liên hệ với một nhóm người nam chưa rõ lai lịch hỏi mua 5 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine với giá 5,5 triệu đồng và đưa tiền cho người bán ma túy. Hằng là người đứng ra nhận ma túy và cất giữ trong túi áo trong người. Sau khi mua được ma túy, cả ba đi về căn hộ D2 Nam An retreat. Tại đây, Hằng đem số ma túy mua được trước đó bỏ ra bàn và Nguyễn Thanh H. có nhiệm vụ sơ chế ketamine. Sau đó, Phạm Thị Hoài Linh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Văn N., Nguyễn Thanh H., Lê Anh M. và Đỗ Quang T. ăn nhậu và sử dụng hết 3,5 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine. Đến 1 giờ ngày 2-12, trong lúc cả nhóm đang nhảy múa thì lực lượng Công an kiểm tra phát hiện.

Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hoài Linh để điều tra, làm rõ về hành vi: “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Chưa kịp đưa “hàng” vào phòng hát

Đến 21 giờ 30 ngày 3-12, qua tổ chức theo dõi, mật phục tại khu vực gần quán karaoke P.H (P. Hòa Hải), Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phan Hồng Thiện (1998, trú P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam) có hành vi tàng trữ trái phép 5 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine. Theo khai nhận của Thiện, 20 giờ ngày 3-12, Thiện đón taxi đến khu vực cầu Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng) mua của một thanh niên lạ 5 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine với giá 3 triệu đồng. Sau đó, Thiện cất giấu ma túy trong túi áo khoác và đón taxi trở về nhà. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, Thiện điều khiển xe máy đến quán karaoke P.H để sử dụng thì bị bắt giữ. Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hồng Thiện để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, 22 giờ 30 ngày 24-11, tại khu vực trước quán karaoke S.S (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Tuấn (1994, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 10 viên thuốc lắc và 2 gói ketamine. Qua điều tra bước đầu xác định, lúc 21 giờ 14 ngày 24-11, khi đang đi chơi tại khu vực H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng), Lê Văn Tuấn nhận điện thoại của một thanh niên quen ngoài xã hội nói đến khu vực đường Nguyễn Văn Sở (TP Đà Nẵng) để nhận ma túy đi bán giúp. Đồng ý, 21 giờ 55 cùng ngày, Tuấn điều khiển xe máy đến điểm hẹn gặp người thanh niên. Tại đây, người thanh niên đưa cho Tuấn một vỏ bao thuốc, Tuấn mở ra xem thì thấy bên trong có chứa thuốc lắc và ketamine nhưng không rõ số lượng cụ thể. Người thanh niên nói Tuấn đem số ma túy đến đường Châu Thị Vĩnh Tế (P. Mỹ An) bán cho một thanh niên (không rõ họ tên) và nhận tiền đem về cho mình. Sau khi bán được ma túy, Tuấn sẽ nhận được 50.000 đồng tiền công. Tuấn đồng ý và cất giấu ma túy trong túi quần phía trước, điều khiển xe máy đến trước quán karaoke S.S đường Châu Thị Vĩnh Tế để giao “hàng”. Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, khi Tuấn đang đứng đợi bán ma túy cho người thanh niên lạ thì bị Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt quả tang. Ngày 7-12, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, ngoài việc đấu tranh triệt xóa những đối tượng, nhóm đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, đơn vị đã tích cực phối hợp với công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận tiến hành kiểm danh, kiểm diện các đối tượng trong diện quản lý, làm tốt công tác quản lý các đối tượng sau cai. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an các phường tiến hành kiểm tra thực trạng người nghiện lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, căn hộ cho thuê.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_235592_bat-giu-nhieu-doi-tuong-mua-ban-tang-tru-su-dung-ma-tuy.aspx