Bắt giữ nhiều vụ buôn bán trái phép lâm sản

(CATP) Ngày 17-8-2009, Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất thủ tục bàn giao gần 150m3, 110 thớt nghiến (ảnh) và 4 ôtô cũ đã bị thay đổi kết cấu để chuyên chở lâm sản trái phép cùng một số tang vật khác có liên quan cho lực lượng chức năng. Toàn bộ số gỗ trên là tang vật của năm vụ buôn bán lâm sản mà lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ trong tuần qua. Điển hình, tại nhà Vi Văn Tiến (SN 1970, trú thôn Pó Hà, xã Lương Năng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác Phòng PC15 đã phát hiện 11m3 gỗ thành khí 17,6m3 gỗ quy tròn và gần 27m3 gỗ các loại. Tại cơ quan công an, Tiến khai toàn bộ số gỗ nói trên đều là loại quý hiếm như nghiến, măn, lý, mương, kháo... được y thu mua tại các khu rừng lân cận đem về tập kết tại nhà rồi mới tìm mối tiêu thụ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=32168&mod=detnews&p=