Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu nhỏ lẻ

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lang Sơn, thời gian qua, hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tuy không có diễn biến phức tạp, nhưng tình trạng vận chuyển nhỏ lẻ hàng hóa qua biên giới vẫn xảy ra.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma kiểm tra lô hàng nguyên liệu thuốc bắc bị bắt giữ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma kiểm tra lô hàng nguyên liệu thuốc bắc bị bắt giữ.

Phó Chi cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan Lạng Sơn, ông Tôn Văn Hà cho biết, đối với khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, nhóm mặt hàng vi phạm chủ yếu là dụng cụ nhà bếp như dao thái, gọt bằng kim loại; vòi nước bằng sắt mạ, bàn chải đánh răng, thuốc lá điện tử, quần áo, giày, dép…

Thủ đoạn vi phạm chủ yếu là tập kết hàng hóa bên kia biên giới, sau đó thuê người vận chuyển nhỏ lẻ với hình thức khoán gọn, gắn trách nhiệm vật chất cho người vận chuyển, lợi dụng trời tối, đường mòn, lối tắt qua các khu vực Lọ Bon, Nà Han, Đồi Cao… nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng để vận chuyển vào khu vực chợ cửa khẩu.

Tiêu biểu như ngày 21/8 các lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 vụ với hàng nghìn đơn vị sản phẩm hàng hóa là đồ dùng gia dụng đang được tập kết tại các lán tạm khu vực biên giới để chờ vận chuyển vào khu vực chợ cửa khẩu.

Tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, theo các lực lượng chức năng chống buôn lậu, gần đây tái diễn tình trạng vận chuyển trái phép nguyên liệu thuốc bắc qua địa bàn. Với thủ đoạn lợi dụng đêm tối tại những khu vực xa cửa khẩu, hẻo lánh để đưa hàng lậu từ bên kia biên giới qua hàng rào vào Việt Nam; sau đó thuê cư dân biên giới tiếp tục vận chuyển hàng vào sâu trong nội địa để đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

Tiêu biểu vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 30/8, khi đang tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực đường mòn gần mốc 1241 và 1245, thuộc xã Tú mịch, huyện Lộc Bình, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã phát hiện nhiều đối tượng đang lén lút nhận các bao hàng chuyển qua hàng rào từ bên kia biên giới.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã lợi dụng đêm tối bỏ chạy vào rừng để lại tại hiện trường 22 bao tải hàng hóa. Đặc biệt, nghiêm trọng hơn, trên đường tháo chạy, nhóm người này còn rải đinh ra đường để ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng chức năng để tẩu thoát.

Qua kiểm tra, bên trong các bao tải đều là nguyên liệu thuốc bắc với nhiều loại như: thục thung dung, đương quy, hoàng liên, hoàng kỳ... có trọng lượng hơn 500 kg đều không có nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, chiều ngày 24/8, tại Km20, đường tỉnh lộ 250 thuộc địa phận thôn Suối Mạ B, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, Công an huyện Chi Lăng phát hiện bắt giữ xe ô tô khách BKS 12A-003.07 đang vận chuyển 51 bao tải gồm 12 loại là nguyên liệu thuốc bắc có tổng trọng lượng 1.483 kg không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước thực trạng đó, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng chức năng chống buôn lậu trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn các đường mòn lối tắt; kiểm soát chặt chẽ đối với các lô hàng nhập khẩu và hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu vào nội địa.

Tổ chức thực hiện nghiêm quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người và phương tiện qua lại cửa khẩu; thường xuyên thu nhập và nắm bắt thông tin về các doanh nghiệp, các nhóm mặt hàng có rủi ro và thuế xuất nhập khẩu cao, hàng nhập khẩu có điều kiện… nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi hành vi gian lận thương mại, trốn thuế.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc vận động quần chúng tích cực hợp tác với cơ quan chức năng về việc tố giác tội phạm, đối tượng buôn lậu; không tham gia vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chong-buon-lau-hang-gia/bat-giu-nhieu-vu-van-chuyen-hang-lau-nho-le-20200831180941893.htm