Bắt giữ nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản

Sáng 6-12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản trên địa bàn thành phố và các tỉnh giáp ranh.

Trước đó, ngày 20-11, công an thành phố đã bắt giữ 6 đối tượng do Trịnh Minh Vương, sinh năm 1995, trú tại quận 9 (TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Các đối tượng còn lại, gồm: Mai Thế Công, trú quận Bình Thạnh; Đoàn Gia Hải Thiên, trú tại quận 9; Trương Kim Phát, trú quận 1; Trần Ngọc Tuyến, ngụ quận Thủ Đức; Trần Quang Khang, trú quận Bình Thạnh đều thuộc TP Hồ Chí Minh. Thủ đoạn chính của các đối tượng là tìm kiếm người có nhu cầu bán xe không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội để hẹn địa điểm xem xe. Khi đang xem, nhóm đối tượng bất ngờ dùng còng số 8 khống chế nạn nhân và xuất trình thẻ tự xưng là lực lượng cảnh sát hình sự đang thi hành nhiệm vụ. Biết xe không rõ nguồn gốc, các đối tượng tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, làm nạn nhân hoảng sợ và xin tha. Sau khi chiếm được tài sản, chúng chở các nạn nhân đến bỏ tại khu vực vắng rồi tẩu thoát. Bằng nhiều thủ đoạn, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 20 vụ. Lực lượng chức năng thành phố tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo pháp luật.

NAM NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bat-giu-nhom-doi-tuong-gia-danh-canh-sat-hinh-su-de-cuop-tai-san-604637