Bắt giữ nhóm nghi phạm chuyên đập kính ôtô

Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) nhanh chóng bắt giữ nhóm chuyên cạy cửa, đập kính ôtô của người dân bỏ ngoài vỉa hè qua đêm để trộm cắp.

Liên quan đến thông tin hàng loạt ôtô đậu ngoài đường bị kẻ gian đập kính trộm đồ, sáng 29/5, đội CSHS Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Dương (SN 2007, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ), Nguyễn Thanh Nhân (SN 2004, trú xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk) và Võ Mạnh Nguyên (SN 2007, trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột).

Theo Công an TP Buôn Ma Thuột, trong khoảng 10 ngày qua, công an thành phố liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị kẻ gian cạy cửa, đập kính ôtô để trộm cắp tài sản khi họ để xe qua đêm ngoài vỉa hè.

 3 nghi phạm cùng tang vật.

3 nghi phạm cùng tang vật.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 28/5, Đội CSHS nhanh chóng bắt giữ nhóm trên khi họ đang lẩn trốn tại nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, TP Buôn Ma Thuột.

Khám xét tại nơi các nghi phạm lẩn trốn, Đội CSHS Công an TP Buôn Ma Thuột thu giữ nhiều tang vật mà họ trộm cắp được đang được cất giấu tại đây.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy đá sử dụng, cả ba hẹn nhau đến địa bàn TP Buôn Ma Thuột thuê nhà nghỉ ở để hành nghề trộm cắp. Mục tiêu mà họ nhắm đến là những chiếc ôtô của người dân để ngoài đường qua đêm, khi phát hiện xe nào quên khóa cửa sẽ đột nhập vào bên trong lục lấy tài sản.

Chiếc xe của người dân bị nhóm nghi phạm đột nhập lục lấy tài sản và trộm cả màn hình.

Với thủ đoạn này, nhóm thanh niên đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp trong vòng 10 ngày qua, lấy đi số tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng.

Ngoài ra, để tránh bị công an phát hiện, nhóm này liên tiếp thay đổi địa điểm thuê nhà nghỉ. Được biết, Nhân từng có một tiền án về tội Cướp tài sản, nhưng chưa xóa án tích.

Văn Thành/Công An Nhân Dân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-giu-nhom-nghi-pham-chuyen-dap-kinh-oto-post1435250.html