Bắt giữ nhóm người nước ngoài mang xà beng và găng tay vào Việt Nam thực hiện hàng loạt vụ trộm

Ban ngày, nhóm này lấy xe máy rảo quanh khảo sát để đến khuya thì đột nhập đục két sắt, lấy tài sản.

Chiều 18/10, một lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết trên báo Pháp Luật TP.HCM, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Ban Wei Bing (38 tuổi), Ban Shan Ke (44 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đồng thời công an đang truy xét đồng phạm của hai người đàn ông này. Nhóm này chuyên đột nhập các trụ sở công ty vào ban đêm để phá két sắt, trộm tài sản.

Theo điều tra, thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp trên đại bàn TP Đà Nẵng trình báo mất trộm. Trong đó có bốn vụ đục két sắt với tổng trị giá lên đến 1,5 tỉ đồng.

Nghi phạm cầm đầu Ban Wei Bing (trái) và đồng phạm Ban Shan Ke. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Nghi phạm cầm đầu Ban Wei Bing (trái) và đồng phạm Ban Shan Ke. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Trong đó, doanh nghiệp bị thiệt hại nhiều nhất là Công ty TNHH Việt Hương (nằm trên QL1A, thuộc thôn Quang Châu, xã Hòa Châu huyện Hòa Vang) với số tiền bị trộm gần 1 tỷ đồng.

Theo báo CAND, từ các tài liệu chứng cứ thu nhận được, Cơ quan Công an nhận định có thể thủ phạm thực hiện 4 vụ đột nhập trộm cắp tài sản là cùng một nhóm. Để làm rõ chân tướng nhóm đối tượng này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng công tác khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh ở những nơi kẻ gian đến gây án và tổ chức khoanh vùng đối tượng, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là một nhóm người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để hoạt động tội phạm.

Chiếc xà beng dạng lắp nối được các đối tượng mang từ nước ngoài vào Việt Nam. Ảnh: báo CAND

Đến trưa 16/10, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Ban Wai Bing và Ban San Ke. Cơ quan Công an làm rõ Bing và một số đối tượng khác đã nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch vào Việt Nam, mang theo xà beng (dạng lắp ghép từng đoạn) và găng tay với chủ đích thực hiện các vụ trộm cắp.

Theo báo Vietnamnet, ban ngày, chúng sử dụng xe máy đi khảo sát tìm địa điểm, đêm đến đột nhập trụ sở các công ty để đục két sắt trộm tài sản. Sau đó đem dụng cụ hành nghề cất giấu tại một hang đá trên đỉnh đèo Hải Vân.

Két sắt tại một công ty bị nhóm đối tượng cạy phá. Ảnh: báo CAND

Qua đấu tranh các đối tượng khai gây ra 5 vụ trộm trên. Ban Wei Bing là người cầm đầu, đã có 2 tiền án vào năm 2012 và năm 2015 tại tòa án ở nước ngoài.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ 2 đối tượng này, đồng thời tiếp tục điều tra, truy xét những người còn lại.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bat-giu-nhom-nguoi-nuoc-ngoai-mang-xa-beng-va-gang-tay-vao-viet-nam-thuc-hien-hang-loat-vu-trom-6273216.html