Bắt giữ nữ phóng viên Trung Quốc tát tình nguyện viên tại hội nghị ở Anh

Nam sinh viên Hong Kong làm tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện tại Anh chia sẻ rằng đã bị tát 2 lần bởi một người phụ nữ đeo thẻ kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV.

Nam sinh viên Hong Kong làm tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện tại Anh chia sẻ rằng đã bị tát 2 lần bởi một người phụ nữ đeo thẻ kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV.

Theo đó, sự việc xảy ra tại một hội nghị tổ chức tại Anh với sự tham gia của các nhà hoạt động Hong Kong.

Sau bài phát biểu của một diễn giả, một người phụ nữ 48 tuổi được cho là phóng viên của CCTVbất ngờ đứng dậy và hét lên: "Ông là đồ dối trá.... Ông muốn chia rẽ Trung Quốc...".

Một sinh viên tình nguyện có tên Enoch Lieu đã lập tức tiến đến để mời người phụ nữ này ra ngoài. Đáp lại, người phụ nữ đã tát vào mặt Lieu 2 lần.

"Cậu không có quyền. Tôi là nhà báo ở đây", người phụ nữ nói, song từ chối trình thẻ nhà báo theo yêu cầu. Sau đó, một số nhân viên cảnh sát đã bắt giữ và buộc người phụ nữ trên rời hội nghị. Cô này bị tam giam qua đêm và hiện vẫn chưa được thả.

Nữ phóng viên Trung Quốc tát tình nguyện viên tại hội nghị ở Anh. Ảnh: SCMP

Hôm 1/10, Đại sứ quán Trung Quốc ra thông cáo phản đối các nhà tổ chức hội nghị cũng như vụ bắt giữ phóng viên của CCTV. Thông cáo cũng cáo buộc Ủy ban Nhân quyền của đảng Bảo thủ Anh can thiệp vào công việc nội bộ và "kích động" phong trào ly khai tại Hong Kong.

Hiện tại, chính phủ Anh cũng như đảng Bảo thủ chưa lên tiếng về vụ việc xảy ra hôm 30/9.

NGUYỄN QUỲNH (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/bat-giu-nu-phong-vien-trung-quoc-tat-tinh-nguyen-vien-tai-hoi-nghi-o-anh-a246157.html