Bắt giữ 'siêu trộm' thường mang hung khí đi gây án

Lợi dụng sự sự sơ hở của người dân, Tuấn và Chung đã gây ra vô số vụ trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị này này vừa bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp "cộm cán" là Nguyễn Tử Tuấn (SN 1971, trú tại số 30 Đặng Quốc Trinh, phường Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Chung (SN 1984, trú tại số 21 Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Tuấn "Tử Tuyệt" và Nguyễn Văn Chung cùng tang vật tại cơ quan công an.

Nguyễn Tử Tuấn là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản; được giới "giang hồ" gọi là "Tuấn Tử Tuyệt" và được mệnh danh là "siêu trộm".

Thủ đoạn của Tuấn rất tinh vi. Trong quá trình gây án, đối tượng thường mang theo hung khí như súng bắn điện, dao nhọn. Tuấn sẵn sàng sử dụng các hung khí này để chống trả người bị hại hoặc lực lượng bắt giữ để thoát thân. Nguyễn Tử Tuấn đã và đang là đối tượng theo dõi của nhiều đơn vị nghiệp vụ và các đơn vị công an cấp huyện.

Sau một thời gian theo dõi, mật phục, đến khoảng 22h ngày 4/7, phòng PC45 đã tổ chức bắt quả tang Nguyễn Tử Tuấn khi đang trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead BKS 34B1-476.54 tại phòng trọ của chị Nguyễn Thanh Mai (ở thôn Vạn Tải Tây, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Cơ quan công an cũng thu giữ tang vật gồm: 1 xe máy nhãn hiệu Honda Lead BKS 34B1-476.54, 6,6 triệu đồng (trong cốp xe), 1 súng bắn điện, 2 bộ vam phá khóa và 1 kìm cộng lực. Tiến hành truy xét, lực lượng công an còn thu giữ thêm 3 xe máy, 1 chiếc đàn tam thập lục; là các tài sản mà Tuấn đã trộm cắp trước đó.

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 14/7, phòng PC45 đã có đủ căn cứ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chung về hành vi trộm cắp tài sản. Chung là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, cả Nguyễn Tử Tuấn và Nguyễn Văn Chung đều khai là không thể nhớ hết những vụ trộm cắp mà các đối tượng này đã từng gây ra. Bởi chỉ vài ngày sau khi tiêu xài hết số tiền do bán, cầm cố tài sản trộm cắp được trước đó thì chúng lại tiếp tục đi trộm cắp.

Lợi dụng người dân để xe máy, tài sản tại những nơi không có người trông coi; trong nhà, trong sân mà hệ thống khóa, các biện pháp bảo vệ không đảm bảo an toàn... hai đối tượng sử dụng kìm cộng lực cắt khóa, dùng vam phá khóa xe máy. Có những trường hợp, chúng còn trèo, phá mái tôn vào nhà tìm chìa khóa mở cửa để trộm cắp.

Do những hành vi vi phạm này diễn ra thường xuyên, liên tục nên công tác điều tra, xử lý của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài những vụ việc, tài sản đã làm rõ, thu giữ sau khi bắt giữ Nguyễn Tử Tuấn, đối với Nguyễn Văn Chung, đến nay phòng PC45 mới làm rõ 4 vụ mà đối tượng này thực hiện; thu giữ 3 xe máy, cùng nhiều tài sản, tang vật của các vụ án.

Hiện tại, phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-giu-sieu-trom-thuong-mang-hung-khi-di-gay-an-a332618.html