Bắt giữ tàu chở dầu không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ 1 tàu chở khoảng 50.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Tây Nam.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ 1 tàu chở khoảng 50.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Tây Nam. Hiện phương tiện và tang vật vi phạm đã được áp giải về cảng Hải đội 401 (Phú Quốc) để điều tra, xử lý.

Thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số dầu DO đang vận chuyển. (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cung cấp)

Thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số dầu DO đang vận chuyển. (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cung cấp)

Hồi 00 giờ 30 phút ngày 21/11, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện tàu KG 95823 TS có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Phạm Minh Hiệp, sinh năm 1975, thường trú tại xã Tân Hải, huyện Tân Phú, tỉnh Cà Mau làm Thuyền trưởng; trên Tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu D.O.

Tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra số dầu DO không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu D.O trên. Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và áp giải tàu KG 95823 TS về cảng Hải đội 401 để điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Thu Lan/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bat-giu-tau-cho-dau-khong-ro-nguon-goc-tren-vung-bien-tay-nam-819138.vov