Bắt giữ, tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa nhập lậu

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 34C- 242.63, phát hiện trên xe có 6.500 con gà giống nhập lậu.

Rạng sáng 16/6, tại khu vực biên giới Việt - Trung, thuộc địa bàn thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 34C- 242.63, phát hiện trên xe có 6.500 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc được đựng trong các khay nhựa.

Hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính được đưa về tập kết tại bãi rác Đồng Nà để tiêu hủy. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính được đưa về tập kết tại bãi rác Đồng Nà để tiêu hủy. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Lái xe kiêm chủ của số hàng nhập lậu trên là Mai Quang Vân, sinh năm 1992, trú tại xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). Tại thời điểm kiểm tra, Vân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gà trên.

Mai Quang Vân khai nhận mua số gà trên có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc, vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Cùng ngày 16/6, tại bãi rác Đồng Nà, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi tiến hành tiêu hủy toàn bộ hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu từ tháng 3 - 12/2019. Tổng trị giá hàng hóa trong đợt tiêu hủy là gần 1,1 tỷ đồng.

Số hàng hóa bị tịch thu gồm hơn 18.000 sản phẩm với 59 chủng loại, đều xếp vào nhóm hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng không được phép lưu thông trên thị trường. Đáng chú ý, các mặt hàng như quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, bánh các loại, đường kính trắng, khẩu trang, cầu dao tự động… chiếm số lượng lớn.

Hội đồng tiêu hủy hàng hóa đã thống nhất lựa chọn phương án tiêu hủy tại chỗ bằng cách đập vỡ, tưới xăng đốt và bàn giao cho công ty môi trường xử lý, chôn lấp.

Văn Đức - Lê Ngọc Phước (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chong-buon-lau-hang-gia/bat-giu-tieu-huy-so-luong-lon-hang-hoa-nhap-lau-20200616170633126.htm