Bắt giữ và tiêu hủy 1,4 tấn lợn không rõ nguồn gốc từ Campuchia vào Việt Nam

Ngày 25-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Gia vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 20 con lợn, trọng lượng khoảng 1,4 tấn từ Campuchia về Việt Nam, trị giá hàng hóa khoảng 105 triệu đồng.

Toàn bộ số lợn bị BĐBP tỉnh An Giang thu giữ.

Theo đó, vào hồi 00 giờ 30, ngày 23-2, Tổ công tác chống buôn lậu gồm các lực lượng trên tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn từ ấp Vĩnh Hòa đến ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến khu vực quốc lộ N1 (thuộc ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) thì phát hiện một ô tô tải màu trắng, hiệu HINO, biển kiểm soát 68C-082.81 chạy từ hướng Kiên Giang về Tịnh Biên có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 20 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn, trị giá khoảng 105 triệu đồng. Chủ của số lợn này là ông Trình Văn Cội, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tại thời điểm kiểm tra, ông Cội không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số lợn trên. Tổ công tác tiến hành đưa toàn bộ phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Gia để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đồn Biên phòng Vĩnh Gia đã hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu, ra quyết định tịch thu tang vật và bàn giao toàn bộ cho Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện Tri Tôn và đã tiêu hủy toàn bộ 20 con lợn vừa bắt giữ trong ngày 24-2.

Tin, ảnh: CHIẾN KHU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bat-giu-va-tieu-huy-1-4-tan-lon-khong-ro-nguon-goc-tu-campuchia-vao-viet-nam-610782