Bắt giữ vụ buôn lậu ngà voi 'khủng' nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng

Tổng cục Hải quan cho biết, sáng 20/3 đơn vị vừa bắt giữ vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép ngà voi lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng, số lượng ngà voi lên đến 7 tấn.

Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, sáng 20/3 tại cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng), Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Công an Hải Phòng khám xét 1 container 20 feet chứa ngà voi nhập lậu từ châu Phi.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục đã phân tích, đánh giá 6 container nghi vấn; trong đó xác định lô hàng gồm 3 container (khai báo là hạt lạc) có dấu hiệu rủi ro rất cao. Cụ thể, lô hàng xuất phát từ Angola, được chuyển tải tại Singapore nhằm che dấu tuyến đường vận chuyển; mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác... Đây là thủ đoạn mới, hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan Hải quan.

Hải quan Hải phòng bắt giữ 7 tấn ngà voi nhập lậu qua cảng Hải Phòng.

Ngay khi hàng hóa được xếp dỡ xuống cảng, Cục Hải quan Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành giám sát trọng điểm, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container và kiểm tra thủ công toàn bộ lô hàng sau khi phân tích hình ảnh có nghi vấn. Kết quả khám xét phát hiện trong container mang số hiệu UACU3786863 ước tính chứa khoảng 7 tấn ngà voi, là số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 2/2/2023, tại Lạch Huyện, Hải quan Hải Phòng chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Công an Hải Phòng tiến hành kiểm tra container nghi vấn và phát hiện gần 500kg ngà voi.

Tiếp đó, ngày 6/2, tại cảng Lạch Huyện, Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an Hải Phòng phát hiện, thu giữ thêm gần 130kg ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép.

Được biết, ngà voi châu Phi do Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì bắt giữ thuộc Phụ lục I của Công ước CITES nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, vi phạm quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Theo các tổ chức bảo tồn, Việt Nam bị đánh giá là một quốc gia nguồn, thị trường tiêu thụ và trung chuyển động vật hoang dã (ĐVHD) lớn trên thế giới, trong đó có ngà voi. Điều này phần nào lý giải vì sao tình trạng buôn lậu ngà voi vào Việt Nam ngày càng gia tăng.

Theo bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc Chương trình Chính sách và Pháp luật, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV- một tổ chức hành động vì động vật hoang dã), Việt Nam bị đánh giá là một quốc gia nguồn, thị trường tiêu thụ và trung chuyển động vật hoang dã (trong đó có ngà voi) lớn trên thế giới.

Số liệu từ ENV cho thấy, số vụ việc vi phạm ngày càng tăng đến mức báo động. Đơn cử, năm 2019, có 1.901 vụ việc vi phạm động vật hoang dã, thì năm năm 2021 con số vi phạm đã ở mức 3.703 vụ. Trong quý I năm 2022, cơ quan chức năng phát hiện 808 vụ việc với 1.631 vi phạm. Riêng ngà voi, năm 2021, cả nước phát hiện 575 vụ với 1.580 vi phạm.

Thanh Hoa

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//tieu-dung/bat-giu-vu-buon-lau-nga-voi-khung-nhat-tu-truoc-den-nay-tai-hai-phong-1091480.html