Bắt giữ xe khách vận chuyển động vật hoang dã với số lượng lớn

Sáng ngày 20/10, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hoa Lư - Gia Viễn bắt giữ một vụ vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn.

Cá thể tê tê, rùa đầu to vẫn đang còn sống

Theo đó, khoảng 6h ngày 19/10 trên đường 477 đoạn qua xã Gia Vân (huyện Gia Viễn), lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện ôtô khách mang BKS: UN 299 (biển số nước Lào) đang vận chuyển lượng lớn cá thể tê tê, rùa đầu to, báo lửa, tay gấu…

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thống kê có 69 cá thể rùa đầu to (trọng lượng 32,5kg), 32 cá thể tê tê (trọng lượng 128kg), 5kg vẩy tê tê, 1 cá thể báo lửa (đã chết, trọng lượng 12kg), 22 tay gấu có trọng lượng 50kg, 30kg pháo cây và 1,471m3 gỗ Hương.

Qua đấu tranh, lái xe Trần Văn Minh (SN 1974, trú xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng nói trên. Minh khai nhận, chở số hàng trên cho 4 người từ Luông Pha Băng (Lào) về tỉnh Nghệ An tiêu thụ.

Trưởng Công an huyện Gia Viễn Lã Hồng Phúc cho biết, công an huyện đã tạm giữ hành chính 5 người gồm lái xe Minh, 4 phụ xe khác cùng toàn bộ tang vật có liên quan đến vụ việc để làm rõ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Tang vật vụ án

AN LÃNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bat-giu-xe-khach-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-voi-so-luong-lon-post205082.html