Bắt giữ, xử lý 238 vụ/221 đối tượng đốt pháo trong đêm giao thừa

Tình hình ANTT nói chung, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 ở Hà Tĩnh bảo đảm ổn định. Đặc biệt, với việc tuần tra khép kín, bám sát địa bàn sát sao, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ hàng trăm vụ đốt pháo nổ trái phép trong đêm giao thừa.

Các đối tượng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bị Công an TX Kỳ Anh phát hiện, bắt quả tang

Thị xã Kỳ Anh là địa bàn trọng điểm về ANTT, đặc biệt là tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Riêng trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an thị xã Kỳ Anh đã phát hiện, xử lý 49 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, thu giữ trên 800 kg pháo nổ.

Do đó, để đấu tranh với tình trạng này, đặc biệt là việc đốt pháo trong đêm giao thừa, Công an TX Kỳ Anh đã huy động tối đa lực lượng, thành lập 6 tổ đảm bảo ANTT, ATGT tại điểm bắn pháo hoa; 12 tổ chốt tại 12 địa bàn trọng điểm và mật phục một số điểm khả nghi; tổ chức 8 tổ tuần tra lưu động bắt, chốt chặn xuyên đêm để phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về pháo.

Số pháo tự chế được người dân tự nguyện giao nộp cho Công an Hương Khê trong đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi

Vì thế, trong đêm giao thừa, lực lựng chức năng đã tóm gọn 50 đối tượng đốt pháo trái phép. Lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, tình hình nổ pháo trước, trong và sau thời điểm giao thừa trên địa bàn thị xã Kỳ Anh năm nay giảm hẳn so với năm 2018, không xảy ra nổ mìn, cháy, nổ và tai nạn thương tích do pháo.

Tại Nghi Xuân, ngoài việc bắt quả tang 45 đối tượng đốt pháo trong đêm giao thừa thì tình hình ANTT trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 diễn ra yên bình; không xẩy ra phạm pháp hình sự, ma túy, đánh bạc, tai nạn giao thông… Toàn huyện chỉ xẩy ra 4 vụ xô xát nhỏ ở cơ sở, đều được giải quyết dứt điểm.

Công an huyện Nghi Xuân lập biên bản xử lý vi phạm đối với các đối tượng đốt pháo trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thượng tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng Công huyện Nghi Xuân cho biết: “Đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án phòng, chống ùn tắc giao thông; tuần tra vũ trang; phòng, chống sử dụng pháo trái phép.

Tiến hành tổ chức chốt chặn các ngã tư phân luồng, hướng dẫn giao thông phòng, chống ùn tắc; tuần tra vũ trang xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường cho các phường, xã phòng, chống sử dụng pháo trái phép… Do đó, tình hình TTATXH trên địa bàn đã được đảm bảo, người dân vui tết, đón xuân trong yên bình”.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn kiểm tra hệ thống camera an ninh lắp đặt tại khu vực trung tâm, điểm đèn giao thông, các trục đường chính

Theo báo cáo nhanh của Công an Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 2 – 10/2/2019, tức 28/12 – 6/1 âm lịch), toàn tỉnh xẩy ra 10 vụ phạm pháp hình sự (giảm 2 vụ so với cùng kỳ tết Mậu Tuất 2018).

Lực lượng chức năng còn phát hiện, bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (TX Kỳ Anh); 2 vụ/8 đối tượng đánh bạc (Can Lộc). Cũng trong thời gian trên, toàn tỉnh xẩy ra 4 vụ TNGT, làm chết 2 người, bị thương 5 người (giảm 4 vụ, giảm 9 người chết so với cùng kỳ năm ngoái).

Công an huyện Can Lộc đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trọng Long (SN 1986), trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Song Lộc (Can Lộc), thủ phạm đã gây ra 2 vụ trộm cắp 7 điện thoại di động thông minh, 22 triệu đồng trên địa bàn vào ngày 3/2/2019 (29 tết)

Trong thời gian nghỉ tết, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 271 vụ/267 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 33kg pháo (tăng 125 vụ so với cùng thời gian năm 2018). Đặc biệt, trong đêm giao thừa đã phát hiện, bắt giữ 238 vụ/221 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Đáng nói, ngoài việc tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, phát hiện sớm để ngăn chặn, xử lý “nóng” tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trong đêm giao thừa, lực lượng chức năng còn sử dụng biện pháp ghi hình để làm căn cứ, triệu tập, xử lý các đối tượng vi phạm sau tết nguyên đán.

Mai Hoàng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/bat-giu-xu-ly-238-221-doi-tuong-dot-phao-trong-dem-giao-thua/168300.htm