Bắt gọn đối tượng nghi dùng vũ khí cướp tiền tại Đà Nẵng

Chiều tối 14-1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đối tượng Ngô Hữu Huỳnh, SN 1994 (trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã bị bắt tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào lúc 16 giờ 30 chiều 14-1, sau hơn bảy giờ lẩn trốn.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin vụ việc tại cuộc họp báo UBND TP Đà Nẵng, chiều tối 14-1.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay, đây là vụ cướp táo tợn, đối tượng nghi dùng vũ khí tự chế tấn công, cướp tiền, trên địa bàn Đà Nẵng giữa ban ngày và vụ việc xảy ra chỉ trong 27 giây. Đối tượng đã lấy số tiền 40 triệu đồng và tẩu thoát.

Ngay khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, truy tìm thủ phạm. Các cán bộ điều tra đã nhanh chóng xác định đối tượng, truy nóng liên tục và bắt gọn đối tượng sau bảy giờ gây án.

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 12 giờ 20 phút ngày 13-1, một nam thanh niên trùm kín mặt, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy hiệu Suzuki màu xanh dừng trước cửa hàng Viettel trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiều, TP Đà Nẵng). Sau đó, đối tượng chạy vào trong cửa hàng. Lúc này, bên trong có nữ nhân viên Nguyễn Trúc H. (SN 1992, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang trông coi quầy. Đối tượng đã ném quả mìn tự chế trên tay xuống đất, rồi rút súng ra đe dọa, buộc nữ nhân viên phải đưa hết tiền. Chỉ trong vòng 27 giây, đối tượng đã cướp 40 triệu đồng rồi lên xe, nhanh chóng tẩu thoát.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/38900302-bat-gon-doi-tuong-nghi-dung-vu-khi-cuop-tien-tai-da-nang.html