Bắt gọn tên cướp xe ôm, kịp thời giải cứu tài xế bị cứa cổ nguy kịch

Trong khi đang làm nhiệm vụ trên đường, lực lượng công an đã phát hiện, ngăn chặn một vụ cướp xe ôm, bắt gọn hung thủ, thu giữ hung khí gây án và kịp thời đưa bị hại đang trong tình trạng nguy kịch đi cấp cứu.

Lực lượng công an đã bắt giữ tên cướp và kịp thời đưa nạn nhân trong tình trạng nguy kịch cấp cứu (ảnh công an cung cấp)

Lực lượng công an đã bắt giữ tên cướp và kịp thời đưa nạn nhân trong tình trạng nguy kịch cấp cứu (ảnh công an cung cấp)

Thông tin từ Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng hôm nay (23/6) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ đối với Đinh Minh Tùng (SN 1983, ở quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), đối tượng dùng hung khí cướp tài sản, gây thương tích nặng cho nạn nhân, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào khoảng 22h đêm ngày 17/6, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Lạc Long, đường Nguyễn Tri Phương, Tổ công tác 1519 thuộc Công an quận Hồng Bàng (gồm Đội CSHS phối hợp với Công an phường Minh Khai) bất ngờ nghe có tiếng tri hô: “Cướp! Cướp!” phát ra từ cửa một ngôi nhà tại đây.

Nhanh chóng tiếp cận hiện truờng, Tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên đang giằng co với 1 người đàn ông trung tuổi, bên cạnh là chiếc xe máy bị đổ. Phát hiện thấy lực lượng công an, nam thanh niên buông người đàn ông ra và định tẩu thoát nhưng đã bị Tổ công tác khống chế, bắt gọn.

Tại hiện trường, Tổ công tác cũng phát hiện nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch do bị 2 vết cắt ở cổ, mất nhiều máu nên đã nhanh chóng đưa vào cấp cứu tại Phân viện 7 (Bệnh viện 203 cũ).

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Đinh Minh Tùng. Tùng là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã 2 lần phải đi cai nghiện bắt buộc vào các năm 2008, 2009. Tùng cũng khai nhận do không có tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp xe máy.

21h ngày 17/6, Tùng mang theo một con dao Thái Lan lang thang đi bộ qua nhiều tuyến đường để tìm “mồi”. Khi tơí́ khu vực một ngã tư (thuộc quận Ngô Quyền), Tùng phát hiện một tài xế xe ôm đang đợi khách nên nảy sinh ý định cướp xe.

Hung khí tên cướp dùng để cứa cổ tài xế xe ôm nhằm cướp xe (ảnh công an cung cấp)

Tùng yêu cầu tài xế xe ôm chở về chân cầu Lạc Long với giá 30 nghìn đồng. Không mảy may nghi ngờ, người này đồng ý chở Tùng về địa điểm đã thỏa thuận. Khi đến cửa một ngôi nhà thuộc khu vực trên, lợi dụng đường vắng, trời tối, Tùng bất ngờ từ phía sau dùng dao mang theo kề vào cổ, yêu cầu tài xế xe ôm dừng xe. Biết đã gặp phải cướp, tài xế xe ôm đã chủ động điều khiển xe máy tông thẳng vào gốc cây ven đường, vùng vẫy cố thoát khỏi tay đối tượng và tri hô.

Sau cú xe tông vào gốc cây, Tùng mặc dù bị ngã nhưng vẫn cố dùng dao cứa cổ người lái xe ôm để cướp xe cho bằng được và đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ sau đó.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bat-gon-ten-cuop-xe-om-kip-thoi-giai-cuu-tai-xe-bi-cua-co-nguy-kich-540707.html