Bắt hai chị em bán phụ nữ qua Trung Quốc, kiếm lời 10 triệu/người

Vân và Gái khai nhận: những phụ nữ người Campuchia có cuộc sống khó khăn nơi quê nhà muốn có nhu cầu đổi đời nơi đất khách, chúng dụ dỗ hứa hẹn có cuộc sống giàu sang ở Trung Quốc nên nhiều cô gái tin lời, chấp nhận đi theo.

Sáng 30/4, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Ngô Thị Vân (sinh năm 1976) và Ngô Thị Gái (sinh năm 1974, cùng ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) về hành vi buôn bán người. Cùng ngày, Công an huyện Bến Cầu đã bàn giao 2 đối tượng trên cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Tây Ninh điều tra theo thẩm quyền..

Thông tin ban đầu, khoảng 20h45 ngày 26/4, Công an huyện Bến Cầu phối hợp với phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất bắt quả tang Ngô Thị Gái và Ngô Thị Vân đang tổ chức làm thủ tục đưa 6 phụ nữ (quốc tịch Campuchia) ra Hà Nội bán sang Trung Quốc.

2 chị em Vân và Gái cầm đầu đường dây buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc.

Tại trụ sở công an, Vân và Gái đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Vân và Gái khai nhận: những phụ nữ người Campuchia có cuộc sống khó khăn nơi quê nhà muốn có nhu cầu đổi đời nơi đất khách, chúng dụ dỗ hứa hẹn có cuộc sống giàu sang ở Trung Quốc nên nhiều cô gái tin lời, chấp nhận đi theo với mong muốn thay đổi cuộc đời.

Khi tập hợp được nhiều người phụ nữ ở Campuchia, một người đàn ông tên C. sẽ đưa sang Việt Nam để Vân tiếp nhận ở khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia để đưa sang Trung Quốc với tiền công 10 triệu đồng/1 người.

Tính từ đầu 2018 đến nay, các đối tượng đã đưa trót lọt 6 phụ nữ sang Trung Quốc bán. Mỗi cô gái được đưa qua, Vân và Gái thu lợi từ 20 - 40 triệu đồng/người (tùy theo độ tuổi). Vào thời điểm bị bắt quả tang, Gái và Vân còn dụ dỗ thêm 6 "con mồi" khác.

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang hoàn tất thủ tục trao trả các cô gái Campuchia về nước và điều tra mở rộng vụ việc.

Vũ Văn (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/bat-hai-chi-em-ban-phu-nu-qua-trung-quoc-kiem-loi-10-trieu-nguoi