Bắt hai chị em lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc

Thông qua mạng xã hội, Niệm rủ Lan sang Trung Quốc làm ăn rồi cùng em gái lừa bán nạn nhân cho một người đàn ông bản địa với giá 240 triệu đồng.

Ngày 27/2, Công an Nghệ An tạm giữ hai chị em ruột Hùng Thị Niệm (30 tuổi, trú huyện Con Cuông) và Hùng Thị Liêm (23 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) về hành vi Mua bán người.

Theo điều tra ban đầu thì sau một thời gian sang Trung Quốc sinh sống, Niệm thấy nhu cầu mua vợ của đàn ông nước sở tại tăng cao. Giữa năm 2018, thông qua mạng xã hội, Niệm kết bạn với Lan (tên đã thay đổi, 18 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Niệm (áo đen) và Liêm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Niệm (áo đen) và Liêm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Bằng chiêu thức đi lao động ở Trung Quốc sẽ việc nhẹ lương cao, Niệm câu kết cùng em gái tìm cách dụ dỗ Lan vượt biên. Cả hai sau đó lừa bán nạn nhân cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 240 triệu đồng.

Sau một thời gian sống khổ cực, Lan may mắn được giải cứu đưa về Việt Nam tháng 12/2018. Nạn nhân sau đó làm đơn tố cáo hai chị em Niệm.

Ngày 25/2, Niệm từ Trung Quốc về thăm nhà thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Một ngày sau đó em gái của Niệm cũng bị bắt.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-hai-chi-em-lua-ban-thieu-nu-sang-trung-quoc-post920694.html