Bắt hai đối tượng tàng trữ, vận chuyển động vật quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án tàng trữ, vận chuyển động vật nguy cấp, quý, hiếm số lượng lớn, bắt giữ hai đối tượng.

Cơ quan Công an phát hiện 72 cá thể động vật nhóm IB, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Cơ quan Công an phát hiện 72 cá thể động vật nhóm IB, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Thông tin từ công an Nghệ An, vào hồi 13h 15 phút ngày 4/4 tại Quốc lộ 1A (thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu), Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Đức (SN 1997) trú xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển 34 cá thể rùa đầu to, thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB.

Mở rộng chuyên án, cùng ngày cơ quan công an khám xét khẩn cấp chỗ ở Nguyễn Văn Dũng (SN 1984) trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu.

Đối tượng Nguyễn Trọng Đức (Ảnh CANA)

Quá trình kiểm tra cơ quan phát hiện thêm 38 cá thể động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Trong đó, 25 cá thể động vật rùa đầu to còn sống, 10 cá thể động vật rùa đầu to và 3 cá thể động vật tê tê đã chết.

Tổng số động vật mà các đơn vị đã phát hiện là 72 cá thể nhóm IB, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều cá thể rùa đầu to, tê tê đã chết được các đối tượng bỏ tủ đông

Ngay trong ngày, toàn bộ cá thể rùa đầu to đã được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kim Long

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bat-hai-doi-tuong-tang-tru-van-chuyen-dong-vat-quy-hiem-trong-sach-do-viet-nam-post471703.html