Bắt hiệu trưởng "núp bóng" từ thiện để bán trẻ em

Chiều 18/9/2009, Công an thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Mạnh, hiệu trưởng và ông Trần Văn Hữu, nhân viên của Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật và lang thang cơ nhỡ Tia Sáng (Trường Tia Sáng, xã Đại Lào, thị xã Bảo Lộc) để tiếp tục điều tra hành vi “bán” trẻ ra ngoài cộng đồng.

Qua điều tra sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Tô Tuấn Anh, người sáng lập Trường Tia Sáng. Trong hơn 7 năm hoạt động, (từ năm 2002 đến nay) trường Tia Sáng đã liên tục vi phạm pháp luật. Cụ thể, nhà trường đã “đưa” 5 trẻ ra cộng đồng làm con nuôi để thu tiền với giá từ 20 - 25 triệu đồng/cháu nhưng không ghi vào sổ sách, không thông qua chính quyền sở tại. Mới đây, ngành chức năng địa phương còn phát hiện nhà trường âm thầm “di tản” toàn bộ 31 trẻ còn lại rời khỏi trường mà không thông qua chính quyền địa phương, còn ban giám hiệu nhà trườngcũng không còn ai. Ngày 28/7/2009, UBND thị xã Bảo Lộc có quyết định giải thể Trường Tia Sáng, các trẻ ở trường được ổn định chỗ ở mới, một số được hồi gia. Theo Công an thị xã Bảo Lộc, đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng, kết quả xác minh ban đầu đã được báo cáo Bộ Công an và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. L.Q (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/2009/09/1721423/