Bắt kẻ giết người rồi trốn ra Bắc để vượt biên

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên đã dùng dao đâm chết bạn nhậu của mình rồi trốn ra phía Bắc, tìm cách vượt biên sang Trung Quốc nhưng bất thành.

Án mạng trong phòng trọ

Ngày 13/3, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này hiện đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Đồng (SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Ninh) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Bên cạnh đó, công an cũng đang giữ đối tượng Nguyễn Thị Út (SN 1988, quê tỉnh Thanh Hóa, người yêu Đồng) để điều tra làm rõ hành vi che giấu tội phạm.

Theo hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra, vào tối ngày 9/3, lực lượng Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh Lương Đức Q. (SN 1984, quê tỉnh Thanh Hóa) tử vong trong phòng trọ, trên cơ thể có nhiều vết đâm.

Ngay sau đó, Công an thị xã Thuận An đã có mặt phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường. Qua thu thập chứng cứ cùng lời khai của nhân chứng thì trước đó nạn nhân có ngồi nhậu với Đồng và giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn.

Công an điều tra xác định nghi can giết người - Ảnh minh họa.

Công an điều tra xác định nghi can giết người - Ảnh minh họa.

Công an xác định nghi can là đối tượng Nguyễn Duy Đồng, các trinh sát nhanh chóng rà soát thì phát hiện Đồng đã đi khỏi nơi tạm trú. Công an tỉnh Bình Dương đã lập chuyên án để truy bắt nghi can.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng biết được nghi can đã trốn khỏi tỉnh Bình Dương và di chuyển theo đường Quốc lộ 1A ra các tỉnh phía Bắc. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu lực lượng trinh sát tỉnh Bình Dương nhanh chóng rà soát các tuyến đường, phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành để tìm ra dấu vết nghi can.

Trốn sang Trung Quốc nhưng bất thành

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo từ Công an tỉnh Lạng Sơn về việc xác định 1 nghi can có đặc điểm và ngoại hình giống với Đồng. Sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã cho phong tỏa chặt các tuyến đường, cửa khẩu nơi nghi can này có thể vượt biên. Cùng thời điểm, 1 tổ công tác được Công an tỉnh Bình Dương cử ra tỉnh Lạng Sơn phối hợp với cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ nghi can.

Vào ngày 12/3, khi tổ công tác Công an Bình Dương ra đến tỉnh Lạng Sơn, lực lượng này đã nhanh chóng phối hợp với công an địa phương xác định địa điểm nơi đối tượng ẩn náu. Vào lúc 3h cùng ngày, khi chắc chắn rằng Đồng đang trốn tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Các trinh sát bất ngờ ập vào và bắt giữ được nghi can Đồng cùng người phụ nữ là Nguyễn Thị Út.

Thời điểm bắt Đồng, đối tượng này còn giữ con dao gây án. Cả hai đối tượng bị bắt giữ đưa về trụ sở công an để làm các thủ tục liên quan. Qua làm việc ban đầu, đối tượng Đồng cũng đã thừa nhận hành vi giết người và đang có ý định vượt biên sang Trung Quốc để trốn tránh lực lượng chức năng.

Đối tượng Đồng bị bắt giữ khi chưa kịp vượt biên.

Đồng khai nhận rằng, vào ngày 9/3 đối tượng này và bạn gái đến phòng trọ của anh Lương Đức Q. để ăn nhậu. Sau một hồi “chén chú, chén anh” thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Do cả hai đều có hơi men trong người nên không kiềm chế được nên lao vào đánh nhau, sau đó được can ngăn nên ai về nhà nấy.

Tuy nhiên, bực tức bị “bạn nhậu” đánh nên Đồng ôm hận cầm theo dao quay trở lại nhà trọ của anh Q. để tiếp tục hơn thua. Tại đây, khi thấy anh Q. ngủ say trên gác, Đồng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nam hung thủ nhanh chóng cùng bạn gái trốn ra Bắc và có ý định vượt biên, khi đến khu vực tỉnh Lạng Sơn thì thuê nhà nghỉ để tìm cách trốn sang Trung Quốc thì bị công an bắt giữ.

Cũng theo Công an tỉnh Bình Dương, vào lúc 22h ngày 12/3, lực lượng này đã di lý Đồng và Út về tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra xử lý hành vi theo quy định của pháp luật.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ke-giet-nguoi-roi-tron-ra-bac-de-vuot-bien-a425677.html