Bắt kẻ mạo danh cán bộ công an để lừa đảo

Tự giới thiệu mình là cán bộ đang công tác tại Cục cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, Vinh đã lừa và chiếm đoạt của 4 người với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 8/8, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết vừa ra lệnh tạm giam đối với Cao Thị Thành Vinh (SN 1983, trú khối Trung Mỹ, phường Lê Mao, TP Vinh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vinh tự giới thiệu là cán bộ đang công tác tại Cục cảnh sát kinh tế - Bộ Công an để lừa 4 người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vinh tại cơ quan công an.

Đối tượng Vinh tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/5, Công an TP Vinh nhận được đơn của ông L.V.B. (SN 1964, trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) tố cáo bà Cao Thị Thành Vinh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 235 triệu đồng khi lừa xin cho con gái ông B. vào làm việc tại Nhà khách Công an tỉnh Nghệ An.

Sáng 8/5, khi Cao Thị Thành Vinh đang tiếp tục nhận số tiền 5 triệu đồng của ông B. thì bị Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Vinh bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận lấy tên giả là Cao Thị Diệu Linh với "mác" là cán bộ đang công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an để gia đình ông B. tin tưởng.

Do đối tượng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Công an TP Vinh đã không áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam, mà ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vinh. Tuy nhiên, Vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Công an TP Vinh quyết định truy nã đối với Cao Thị Thành Vinh. Đến ngày 24/7, Vinh bị Công an TP Vinh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn.

Lần này, Vinh khai nhận đã thực hiện 3 vụ lừa đảo dưới hình thức chạy việc làm với tổng số tiền trên 400 triệu.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bat-ke-mao-danh-can-bo-cong-an-de-lua-dao-20190808134152461.htm