Bắt kẻ trộm điện thoại Vertu 42.000 USD của khách đến chùa Vĩnh Nghiêm

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hòa (48 tuổi, trú tại phường 2, quận 10) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi can Hòa cùng tang vật của vụ trộm.

Nghi can Hòa cùng tang vật của vụ trộm.

Theo trình báo của anh Phạm Văn Thắng (46 tuổi, trú phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), trưa 22/3, anh vào chánh điện Chùa Vĩnh Nghiêm lễ Phật.

Trước khi lạy Phật, người đàn ông 46 tuổi đã để một chiếc túi đeo chéo vai ngay góc tường sát cửa ra vào của Chánh điện.

Khi lễ Phật xong, quay lại anh Thăng phát hiện bị mất chiếc túi. Nạn nhân trình báo với Công an Phường 8, Quận 3 bị mất là 1 chiếc túi da màu vàng trong đó có chứa: 1 điện thoại Vertu trị giá 42.000 USD, 20.000 yên Nhật, 500 USD, 50 triệu tiền Việt tờ 500.000 đồng.

Vào cuộc điều tra, Tổ 1 đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP.HCM khoanh vùng được đối tượng tình nghi tên Hòa đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đã mãn hạn tù.

Tiến hành khám xét tại nhà vợ Hòa trong khu chung cư Hùng Vương (phường 11, quận 5) vào chiều ngày 23/3/2019, tổ trinh sát đã nhanh chóng khống chế đối tượng Hòa cùng vợ là Đào Thị Thu Hồng (sinh năm 1977).

Dẫn giải nghi can về nhà trọ của Hòa tại QL50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, tổ trinh sát phát hiện chiếc điện thoại Vertu (tang vật của vụ án) trong tủ đồ của y.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận đã từng trộm cắp tiền công đức tại nhiều ngôi chùa trên địa bàn thành phố với sự giúp sức của vợ y. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bat-ke-trom-dien-thoai-vertu-42000-usd-cua-khach-den-chua-vinh-nghiem-post294173.info