Bắt kẻ trộm đột nhập tiệm vàng lúc rạng sáng

Kẻ trộm đột nhập vào tiệm vàng tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) lúc rạng sáng và lấy đi tài sản hơn 1 tỉ đồng vừa bị Công an bắt giữ.

 Đối tượng Đỗ Văn Hùng.

Đối tượng Đỗ Văn Hùng.

Ngày 27/9, Công an thị xã Đông Triều cho biết, đơn vị đã bắt giữ được tên trộm đột nhập tiệm vàng Thanh Thúy (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) vào hôm 19/9.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 24/9, Tổ công tác của Công an thị xã Đông Triều đã bắt giữ được nghi can Đỗ Văn Hùng (36 tuổi, trú tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang lẩn trốn tại khu vực quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai, sau khi đột nhập từ mái nhà của tiệm vàng Thanh Thúy, đã lấy trộm khoảng trên 24 lượng vàng gồm: nhẫn, kiềng, vòng, dây chuyền… Giá trị tài sản bị trộm khoảng 1,2 tỉ đồng. Trong đó, có 40 nhẫn vàng có khắc tên “Thanh Thúy’’ mặt bên trong.

Trước đó, vào khoảng rạng sáng ngày 25/8, với thủ đoạn tương tự, Đỗ Văn Hùng đã đột nhập vào cửa hàng bách hóa Tiến Phương (thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều) lấy một số tài sản có giá trị.

Quá trình bắt giữ, khám xét khẩn cấp, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của nghi can.

Nghi can Đỗ Văn Hùng khai nhận, số vàng đã trộm cắp được đem bán cho một số cơ sở kinh doanh vàng bạc tại Hải Phòng và trên dọc tuyến đường Quốc lộ 1A về huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa và Hà Nội với tổng số tiền khoảng 700 triệu đồng để tiêu xài.

Bước đầu, Công an thị xã Đông Triều xác định, Đỗ Văn Hùng gây án một mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trúc Khánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-ke-trom-dot-nhap-tiem-vang-luc-rang-sang-129035.html