Bắt, khám xét nhà 4 quan chức của Vinashin

SGTT.VN - Theo nguồn tin của báo Sài Gòn Tiếp Thị, sáng nay (3.9.2010), tám mũi cảnh sát đã khám xét nhà riêng và văn phòng làm việc của 2 quan chức tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) và 2 cá nhân khác ở các công ty thành viên của tập đoàn này.

Nhà ông Nguyễn Tuấn Dương Ảnh: Tám điểm bị khám xét này tọa lạc tại Hà Nội và Hải Phòng, trong đó có nhà riêng và phòng làm việc của ông Trần Quang Vũ, nguyên tổng giám đốc Vinashin; ông Trần Văn Liêm, nguyên trưởng ban kiểm soát của Vinashin. Được biết, những người này bị buộc tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo bộ Luật hình sự. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, đến tháng 6 năm nay, tổng tài sản của tập đoàn Vinashin khoảng 104.000 tỷ đồng, tổng số nợ lên tới 86.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu gần 11 lần. Đã có gần 17.000 công nhân bỏ việc, gần 5.000 người mất việc. Tập đoàn hiện có khoảng 7 vạn người. Được biết, ông Trần Quang Vũ sinh năm 1954, có 2 con. Ông Vũ là tống giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy Nam Triệu (NASICO), công ty thành viên của Vinashin từ năm 2005-2009. 1.7.2010, ông Vũ chính thức nhậm chức tổng giám đốc điều hành Vinashin. Mới đây, ông Vũ cùng với ông Liêm đã bị đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra. Trong số các cá nhân bị bắt, bị khám xét nhà riêng trong sáng nay cóc cả ông Nguyễn Tuấn Dương, tổng giám đốc công ty Cổ phần thép Cửu Long kiêm Tổng Giám đốc Cty Cổ phần thép Cái Lân - Vinashin. Cty CP Thép Cửu Long trở thành thành viên của Vinasshin từ năm 2006. Vinasshin góp 30% vốn điều lệ vào Cty này bằng giá trị thương hiệu. Cụm công nghiệp thép của Cty này gồm 5 NM, công suất 1,2 triệu tấn/năm. Sản phẩm gồm thép xây dựng, thép hình và thép tấm các loại đóng cỡ tàu tới 6.500 tấn Năm 2009, Cty này được Vinashin giao tiếp tục lắp đặt hoàn thiện tới khi đưa vào vận hành dự án NM thép Cái Lân (Quảng Ninh) do Vinashin khởi công từ trước đó 7 năm. Tập đoàn Vinashin hiện có 70.000 công nhân

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/thoi-su/128860/kham-xet-nha-4-quan-chuc-vinashin.html