Bất khẩn cấp 21 đối tượng trong đường dây cá độ trăm tỷ, thu giữ nhiều hung khí

Trong lúc khám xét nhà riêng các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá do Thành cầm đầu, Cơ quan CSĐT thu giữ hàng chục hung khí tự chế được sử dụng để đòi nợ thuê...Điều 248. Tội đánh bạc (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ năm 2009):

(ĐSPL) Trong lúc khám xét nhà riêng các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá do Thành cầm đầu, Cơ quan CSĐT thu giữ hàng chục hung khí tự chế được sử dụng để đòi nợ thuê...

Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá trực tuyến do Hồ Xuân Thành (28 tuổi, ngụ xã Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam) cầm đầu, tiến hành bắt khẩn cấp 21 đối tượng, làm rõ số tiền cá cược lên đến gần 100 tỷ đồng.

Hồ Xuân Thành tại CQĐT - Ảnh: Công an cung cấp

Hồ Xuân Thành tại CQĐT - Ảnh: Công an cung cấp

Tại trụ sở Cơ quan Công an TP Tam Kỳ, Hồ Xuân Thành khai nhận vào cuối tháng 8/2016, y vào TP.Hồ Chí Minh gặp một người đàn ông tên H. (chưa rõ lai lịch cụ thể) để bàn bạc về việc tổ chức đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Sau khi thống nhất, H. Đồng ý mở cho Thành một tài khoản mạng tổng có tên O... và mật khẩu 6789… được sử dụng để đăng nhập trên website: bong88.com. Hạn mức tài khoản là 2.000.000 đô với mục đích tổ chức cá cược trực tuyến. Thành và H. cũng thống nhất với nhau 1 đô ảo tương ứng với số tiền thực là 6.000 đồng.

Sau đó, Thành dùng chức năng tạo tài khoản Master mới để tạo thêm 10 tài khoản Marter con, trong đó có tài khoản O... hạn mức 500.000 đô. Từ tài khoản O..., Thành tiếp tục tạo ra 26 tài khoản tổng nhỏ giao cho nhiều người khác để họ tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Cơ quan Công an TP Tam Kỳ xác định từ ngày 1/9 đến ngày 7/12/2016, thông qua tài khoản O...do Thành mở đã phát sinh dữ liệu 59793 lượt đánh bạc, với tổng số tiền 3.488.894,5 đô, trị giá hơn 100 tỷ đồng (trung bình 1 đô = 30.000 đồng).

Sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp các đối tượng Hồ Dương Phúc (SN 1987, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng nam), Trần Việt Dũng (SN 1986, trú xã Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam), Ôn Ngọc Hải (SN 1972, trú xã Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam), Huỳnh Mỹ Tú (SN 1990) và Võ Ngọc Trí (SN 1985, cùng trú xã Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Như Bình (SN 1988, trú xã Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Ngọc Cường (SN 1980, trú An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Thấy đàn em bị bắt, nên các đối tượng cầm đầu gồm Hồ Xuân Thành, Huỳnh Trần Ngọc Phú (SN 1984, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Lợi (SN 1988, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã lần lượt ra trình diện đầu thú Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ sau đó.

Tiếp tục điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ phát hiện, ngoài việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thì một số đối tượng trong đường dây này còn có hành vi đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen.

Cơ quan CSĐT thu giữ hàng chục dao, mã tấu tự chế tại nhà riêng của các đối tượng - Ảnh : Công an cung cấp

Trong quá trình khám xét nơi ở riêng của các đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến do Thành cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ thu giữ được hàng chục mã tấu và dao tự chế được sử dụng trong lúc đi đòi nợ thuê hoặc dùng để đe dọa các con bạc cứng đầu không chịu thanh toán nợ đúng hẹn.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ một số đối tượng nằm trong đường dây gồm: Hồ Dương Phúc (SN 1987, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng nam), Trần Việt Dũng (SN 1986, trú xã Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam), Ôn Ngọc Hải (SN 1972, trú xã Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam), Huỳnh Mỹ Tú (SN 1990) và Võ Ngọc Trí (SN 1985, cùng trú xã Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Như Bình (SN 1988, trú xã Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Ngọc Cường (SN 1980, trú An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Các đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú gồm gồm Hồ Xuân Thành, Huỳnh Trần Ngọc Phú (SN 1984, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Lợi (SN 1988, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Hiện vụ việc đang được CQĐT Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 248. Tội đánh bạc (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ năm 2009):

1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-khan-cap-21-doi-tuong-trong-duong-day-ca-do-tram-ty-a175688.html