Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm hỗn chiến ở khách sạn Quốc Tế làm 1 người chết

Chiều tối 27-10, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, đã làm rõ nhóm đối tượng tham gia hỗn chiến làm 1 người chết ở khách sạn Quốc Tế...

Chiều tối 27-10, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, đã làm rõ nhóm đối tượng tham gia hỗn chiến làm 1 người chết ở khách sạn Quốc Tế (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, Nha Trang) vào rạng sáng cùng ngày.

Các đối tượng (từ trái qua): Luân, Đức và Tiến tại cơ quan điều tra.

Theo đó, cuối giờ chiều cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Huỳnh Văn Luân (còn gọi là Luân anh, 34 tuổi, trú tại phường Phước Hòa, Nha Trang), Huỳnh Công Đức (biệt danh Ốc, 23 tuổi) và Nguyễn Trung Tiến (còn gọi là Tí, 25 tuổi), cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Liên quan đến vụ án, còn có Nguyễn Thanh Tùng (28 tuổi, trú tại tổ 19 Đất Lành, xã Vĩnh Thái, Nha Trang) cũng bị ra lệnh bắt khẩn cấp. Do Tùng bị thương nặng, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Cơ quan điều tra Công an TP. Nha Trang đã cử cán bộ giám sát chặt chẽ đối tượng tại bệnh viện.

Điều tra ban đầu, đêm 26 rạng sáng ngày 27-10, Nguyễn Xuân Thủy (30 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, Nha Trang) cùng 3 người bạn kéo nhau đến khách sạn Quốc Tế trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ thuê phòng hát karaoke ở phòng Vip 45. Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 27-10, thì một số người bạn của Thủy ra về trước.

Cùng thời điểm, nhóm của Luân, Đức, Tiến và Tùng đang hát ở phòng Vip 36 với 2 người bạn gái. Khi Thủy đi một mình đến khu vực phòng Vip 36 thì gặp Tùng cũng vừa kéo cửa phòng bước ra ngoài. “Hai bên nhìn nhau thiếu thiện cảm và dẫn đến cãi vã. Lúc này Thủy có cầm theo 1 cao dao nhọn dài khoảng 30cm gói trong áo khoác. Hai bên định lao vào nhau hơn thua thì Tùng được các nhân viên bảo vệ can ngăn, kéo vào phòng”, cán bộ điều tra thông tin. Tuy vậy, bức xúc vì bị chửi Tùng đã dùng tay và chân đánh lại Thủy.

Thủy vung dao nhọn đâm chém loạn xạ về phía Tùng, tuy vậy Tùng vẫn lao vào dùng tay chân để đánh lại. Lúc này, Đức và Tiến đang hát nghe tiếng ồn ào liền chạy ra ngoài thì thấy 2 bên đang đánh nhau ngoài hành lang, liền xông vào đánh Thủy.

Bị vây đánh với số đông, Thủy bị nhóm của Tùng khống chế, kéo đến trước phòng Vip 36. Lúc này, Luân cũng từ phòng hát ra ngoài và dùng cùi chỏ đánh vào mặt Thủy.

Sau đó, Thủy bị nhóm của Tùng tước dao nhọn và dùng tay, chân đánh. Sau khi đánh Thủy tơi tả, nhóm của Tùng mới thả cho thanh niên này đi. Thủy đi bộ ra sân khách sạn và dùng điện thoại gọi cho bạn. Lúc này phát hiện Tùng bị đâm vào ngực, bị thương ở vùng đầu và tay gây chảy máu nên Đức, Tiến và Luân liền đuổi theo. Thủy bị nhóm của Luân vật xuống đất, dùng tay chân đánh tới tấp. khi thấy Thủy nằm bất động, nhóm của Luân mới bỏ đi.

Tại hiện trường, một số người thấy Thủy nằm bất động đã gọi xe cấp cứu tới để đưa đến bênh viện chữa trị nhưng thanh niên này đã tử vong.

Tìm hiểu được biết, Huỳnh Công Đức vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về hành vi môi giới mại dâm trong vụ 2 phụ nữ người Nga bán dâm ở nhà nghỉ Mùa Hè (Nha Trang), trong thời gian được tại ngoại đã cùng đồng bọn gây ra vụ trọng án kể trên.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201810/bat-khan-cap-3-nghi-pham-hon-chien-o-khach-san-quoc-te-lam-1-nguoi-chet-8094451/