Bắt khẩn cặp đôi bạn rủ nhau đi cướp

Cùng 1 thủ đoạn, Huy và Quang đã thực hiện 2 vụ cướp của tài xế dịch vụ Grab tại TP.Đà Nẵng rồi mang lên tỉnh Đắk Nông cầm cố lấy tiền trả nợ, tiêu xài.

gn: justify;">Sáng 24/7, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng, đã bắt khẩn cấp Lê Quang Huy (SN 1997) và Nguyễn Bá Quang (SN 1998), cùng ngụ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về hành vi cướp tài sản. Cả 2 đối tượng vừa được cơ quan chức năng di lý từ Đắk Nông về TP.Đà Nẵng.

Huy và Quang tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan chức năng, Huy và Quang khai nhận là bạn bè. Chiều 15/7, cả 2 bắt xe khách từ tỉnh Quảng Bình vào TP.Đà Nẵng, thuê nhà nghỉ tại bến xe Trung tâm thành phố. Tại đây, Quang và 1 người bạn cùng quê, tên là Phạm Khánh L. (SN 1996) thuê 1 xe máy nhằm sử dụng để gây án cướp tài sản.

Khi thuê được xe, Huy và Quang rủ L. giả vờ thuê xe GrabBike chở đến địa bàn quận Ngũ Hành Sơn để cướp nhưng bị từ chối. Sau đó, 2 đối tượng chở nhau đến đường Đồng Kè để chơi với bạn.

Sau đó, Quang điện cho anh Nguyễn Thanh G., hành nghề GrabBike để chở về quận Ngũ Hành Sơn. Riêng Huy, chạy xe máy theo sau.

Khi đến ngã tư Võ Chí Công – Mai Đăng Chơn, thuộc địa bàn quận Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Quang nói dừng lại tính tiền, lúc đó Huy chạy đến giả vờ hỏi đường, bất ngờ Quang rút dao thủ sẵn trong người ra uy hiếp, khống chế anh G., Huy đã dùng áo mưa trói anh G. lại để thực hiện hành vi cướp xe, điện thoại và toàn bộ giấy tờ và tẩu thoát.

Đến chiều 21/7, cả 2 bị bắt giữ tại 1 nhà nghỉ thuộc thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng còn thừa nhận, cùng thủ đoạn trên đã cướp 1 xe máy của tài xế lái xe dịch vụ Grab trên địa bàn thành phố rồi mang lên tỉnh Đắk Nông cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-khan-cap-doi-ban-ru-nhau-di-cuop-a379075.html