Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái 11 tuổi rồi cho 200 nghìn đồng

Sau khi hiếp dâm bé gái 11 tuổi, Kiệt cho nạn nhân 200.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

Sau khi hiếp dâm bé gái 11 tuổi, Kiệt cho nạn nhân 200.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

Ngày 22/2, VKSND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Kiện (SN 1979, trú tại thôn Tân Lập, xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Bé gái 11 tuổi ở Đắk Nông bị hiếp dâm. Ảnh minh họa

Bé gái 11 tuổi ở Đắk Nông bị hiếp dâm. Ảnh minh họa

Nạn nhân là cháu Y.N (SN 2007)- con gái của chị H.T.X (SN 1985, chị vợ của Kiện, trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 18/2, Kiện điều khiển xe máy đến nhà chị X. chơi. Tại đây, thấy cháy N. đang ở nhà một mình nên Kiện nảy sinh ý định giở trò đồi bại.

Kiện đi vào trong nhà nói chuyện với cháu N. rồi gọi bé gái này lại ngồi trên giường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, Kiện cho cháu N. 200.000 đồng và dặn bé gái này không được nói cho ai biết.

Đến chiều cùng ngày, vợ chồng chị X. đi làm về thì được con gái kể lại sự việc trên. Ngay sau đó, gia đình chị X. đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-khan-cap-doi-tuong-hiep-dam-be-gai-11-tuoi-roi-cho-200-nghin-dong-a263970.html