Bắt khẩn cấp đối tượng ngang nhiên cầm dao cướp tiền giữa ngã tư

Đối tượng Sầm Minh Tâm (SN 1996, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã cầm dao uy hiếp, bắt một tiểu thương phải đưa số tiền 2-3 triệu đồng.

Chiều 16/7, cơ quan công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Sầm Minh Tâm (SN 1996, trú tại thôn Phúc Kiến, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) để điều tra hành vi Cướp tài sản. Đối tượng Tâm được cho là đã ra tay cướp của chị Ngô Thị Thỏa (SN 1978, trú tại khu Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) vào ngày 13/7.

Đối tượng Sầm Minh Tâm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Sầm Minh Tâm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo trình báo của chị Thỏa, trong ngày 13/7 khi chị đang đi bán thịt lợn tại ngã tư Cơ Khí, thuộc thôn Minh Khai, xã Nghĩa Hồ đã bị một nam thanh niên dùng dao khống chế gây thương tích. Dù thời điểm đó có một số người chứng kiến, nhưng không ai dám can ngăn vì độ hung hãn và đối tượng có mang hung khí. Đối tượng này cướp được khoảng 2-3 triệu đồng từ quầy hàng của chị Thỏa rồi theo hướng quốc lộ 31 bỏ chạy.

Sự việc được ghi lại bởi một số camera an ninh của các hộ dân. Tên cướp được xác định là nam giới khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1m60, da đen, dáng người gầy, mặc áo dài đen có hoa màu trắng, mặc quần bò xám và đi giầy thể thao màu trắng.

Sau khi nhận được trình báo, lực lượng công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhanh chóng tổ chức khoanh vùng và bắt gọn đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng Sầm Minh Tâm bước đầu khai nhận hành vi phạm tội./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-khan-cap-doi-tuong-ngang-nhien-cam-dao-cuop-tien-giua-nga-tu-932956.vov