Bắt khẩn cấp giám đốc bệnh viện liên quan đến vụ giết người

Ông Nguyễn Văn Ngưu - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy (Tiền Giang) bị cơ quan công an bắt khẩn cấp vì nghi liên quan đến vụ án mạng chết người.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi), Lê Quốc Đạt (34 tuổi), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi, cùng ở tỉnh Tiền Giang). Các bị can bị bắt giữ vì nghi liên quan đến vụ án giết người ở xã Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy).

Sau khi bắt các bị can, cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở các nghi can, tạm giữ quả lựu đạn, 50 triệu đồng cùng các tang vật khác.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo điều tra, tối 11/3, bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Trung Lương – Mỹ Thuận. Khi đến đoạn thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy thì bà Mười bị hai thanh niên đi xe máy ép sát, sau đó cầm dao đâm vào vùng bụng.

Nạn nhân té ngã, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau gần một tháng điều tra, tối ngày 8/4, cơ quan công an đã bắt giữ các nghi can trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bat-khan-cap-giam-doc-benh-vien-lien-quan-den-vu-giet-nguoi-post1326854.tpo