Bắt khẩn cấp hai đối tượng giết người tại Thừa Thiên - Huế

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 9-11 cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hai đối tượng: Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1998), trú tại phường Thủy Xuân và Lê Hữu Thiên Minh (sinh năm 1997), trú tại phường An Cựu (TP Huế) về hành vi giết người.

Lực lượng công an tiến hành các thủ tục bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Sơn (thứ hai từ bên phải sang).

Lực lượng công an tiến hành các thủ tục bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Sơn (thứ hai từ bên phải sang).

NDĐT - Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 9-11 cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hai đối tượng: Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1998), trú tại phường Thủy Xuân và Lê Hữu Thiên Minh (sinh năm 1997), trú tại phường An Cựu (TP Huế) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 6-11, tại trước Trường tiểu học Huyền Trân, phường An Tây (TP Huế), Sơn và Minh cùng với bốn đối tượng khác là: Võ Anh Tuấn, Võ Đức Tứ, Phan Tấn Phong và Võ Công Quý hẹn gặp nhóm của Võ Công Hùng (sinh năm 1992), trú tại phường An Tây (TP Huế) cùng hai người khác để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau, cả hai nhóm lao vào dùng hung khí chuẩn bị từ trước đánh, chém và rượt đuổi nhau. Hậu quả, Võ Công Hùng bị các đối tượng dùng dao, gậy đánh, chém nhiều nhát vào đầu dẫn đến bị thương nặng và đã tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Liên quan đến vụ án, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ được sáu đối tượng gây án và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38194702-bat-khan-cap-hai-doi-tuong-giet-nguoi-tai-thua-thien-hue.html