Bắt khẩn cấp kẻ chém lìa ngón tay cán bộ thanh tra giao thông

Hùng cầm đá ném vào ôtô của lực lượng thanh tra, sau đó cầm dao chém một cán bộ làm nhiệm vụ đứt lìa ngón tay rồi bỏ trốn.

Trưa 28/11, Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã khẩn cấp Nguyễn Phi Hùng (36 tuổi, ngụ xã An Bình A) để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ.

Chiếc ôtô của thanh tra bị Hùng ném đá. Ảnh: Anh Long.

Chiếc ôtô của thanh tra bị Hùng ném đá. Ảnh: Anh Long.

Khoảng 9h ngày 27/11, Hùng cầm gạch đá ném vào ôtô của đoàn kiểm tra liên ngành đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 30.

Ông Nguyễn Văn Phơi (51 tuổi), cán bộ thanh tra bước xuống kiểm tra thì bị Hùng cầm dao chém đứt ngón tay, phải nhập viện cấp cứu. Cảnh sát đến hiện trường, Hùng dùng chai thủy tinh đập vỡ ném về phía những người làm nhiệm vụ.

Sau đó, Hùng còn cầm dao đâm về phía cảnh sát và bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát vào cuộc điều tra, đến trưa 28/11 đã bắt giữ được thủ phạm.

Hùng bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp. Ảnh: Anh Long.

Trước đó hồi tháng 7, Hùng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Hủy hoại tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Chống người thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ trên, Hùng tiếp tục phạm pháp.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-khan-cap-ke-chem-lia-ngon-tay-can-bo-thanh-tra-giao-thong-post1018729.html