Bắt khẩn cấp kẻ nhậu xong, ra đường gây sự đánh chết người

Theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng vừa bắt khẩn cấp Y Liu Êban để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Y Liu tại cơ quan Công an

Cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng 22h tối 1/5 Y Liu cùng với 3 người bạn là Y Trai Êban (SN 2003), Y Kuôk Niê (SN 2003), Y Kari ÊBan (SN 2004), trú cùng buôn tổ chức nhậu. Sau khi nhậu xong, Y Liu rủ bạn ra tỉnh lộ 2 (giáp ranh giữa xã Dray Sáp và xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột) để đánh người đi đường . Khi cả nhóm đang lảng vảng thì phát hiện anh Y Dê Nih Byắ (SN 1999, xã Ea Na, huyện Krông Ana) điều khiển xe máy, chở theo 2 người bạn gái là H’Kaly Niê (SN 2001) và H’Duyên Niê (SN 2002), cùng trú tại xã Hòa Khánh, liền bị nhóm của Y Liu dùng xe máy đuổi theo. Chạy khoảng 1km khi đuổi kịp anh Y Dê Nih, Y Liu dùng khúc gỗ dài khoảng 1m đánh liên tiếp 2 phát vào đầu anh Y Dê Nih làm vỡ mũ bảo hiểm. Bị đánh bất ngờ xe của anh Y Dê mất thăng bằng cả 3 người ngã văng ra giữa đường.

Lúc này, nhóm của Y Liu nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng chị H’Duyên được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, đến trưa ngày 2/5, thì đã tử vong.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn Y Liu Êban. Riêng số người còn lại cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo pháp luật.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/bat-khan-cap-ke-nhau-xong-ra-duong-gay-su-danh-chet-nguoi-d59872.html