Bắt khẩn cấp lái xe khách tông xe máy khiến hai người chết

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe khách tông xe máy khiến hai người chết.

Liên quan vụ xe khách tông xe máy khiến hai người tử nạn ở nội thành Tuy Hòa, chiều 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Đông Hồi (SN 1976, trú ở 11/275 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa), do có dấu hiệu tội phạm với tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điều 260 BLHS.

Lái xe khách Phạm Đông Hồi sau khi bị tạm giữ hình sự.

Lái xe khách Phạm Đông Hồi sau khi bị tạm giữ hình sự.

Như CAND online đã thông tin, khoảng 18h44’ chiều 11/2, ông Phạm Đông Hồi điều khiển xe khách giường nằm thương hiệu Hồng Sơn BKS 78B-004.43, chạy đến ngã tư Lê Duẩn - Phan Lưu Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS 78H1-335.30 chạy từ hướng đông đường Phan Lưu Thanh ngược lên đường Lê Duẩn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va đập mạnh, xe máy cùng người ngồi sau là Tô Đăng Khanh (SN 2001, trú ở khu Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị cuốn vào gầm xe khách, tử vong tại hiện trường. Người điều khiển xe máy là Phạm Đức Ngân (SN 2002, trú ở thôn Tân An, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) tử vong khi đang trên đường chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các dấu vết tác động trên xe khách, xe máy, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cũng đã trích xuất camera hành trình trên xe khách, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn trong máu của nạn nhân với kết quả Phạm Đức Ngân 72,14mg/100ml máu, Tô Đăng Khanh 187,29mg/100ml máu.

Từ kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa xác định ông Phạm Đông Hồi điều khiển xe khách nhưng không chủ ý quan sát, không giảm tốc độ của xe để có thể dừng lại một cách an toàn khi qua đường bộ giao nhau cùng mức, gây ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến hai người chết.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Phương Đông – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, cho biết, xe khách nêu trên có giấy phép kinh doanh vận tải tuyến cố định Tuy Hòa – Bình Dương, chỉ được phép đón trả khách tại bến xe ở hai đầu tuyến và xe ô tô trung chuyển, nên không được vận hành trong nội thành Tuy Hòa.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-khan-cap-lai-xe-khach-tong-xe-may-khien-hai-nguoi-chet--i683503/