Bắt khẩn cấp năm kẻ giết người

(CATP) Ngày 18-9, thượng tá Lê Văn Lương, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng có hành vi giết người, gồm: Trần Thanh Tòng (SN 1987), Võ Tấn Lợi (SN 1990); Lâm Tiến Đông (SN 1990); Võ Minh Trí (SN 1992) và Nguyễn Quốc Toàn (SN 1989) cùng ngụ khu vực 1, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Cơ quan điều tra cho tạm giữ hình sự đối với Tòng, Đông để tiếp tục làm rõ.

Án mạng giữa đêm khuya Rạng sáng 17-9, người dân khu vục 1, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ thức giấc khi nghe tiếng la hét của một nhóm thanh niên. Ngay sau đó là tiếng kêu cứu inh ỏi kèm theo tiếng xe máy vang lên làm náo động khu phố. Một số người hiếu kỳ thức giấc mở cửa ra xem. Trên mặt đường, một thanh niên nằm bất tỉnh trước vũng máu. Hai thanh niên còn lại tên Nguyễn Hoàng Vinh và Nguyễn Văn Lượm, cùng sinh năm 1987, ngụ ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai nhờ bà con giúp đỡ đưa người bạn là Võ Văn Thừa (SN 1988) đi cấp cứu. Vinh không giấu được dòng nước mắt: Do ở quê không có việc làm, Thừa rủ Vinh, Lượm lên TPHCM tìm việc. Nơi đất khách quê người, tiền trong túi đã cạn, cả ba không xin được việc nên gom góp đủ tiền đón xe về lại Cần Thơ. Đến nơi, tiền trong túi hết sạch, mặc cho đêm khuya, cả ba thống nhất lội bộ đến huyện Thới Lai. Hơn hai tiếng đồng hồ cuốc bộ từ bến xe Cần Thơ đến khu vực 1, phường Bình Thủy gặp 4 thanh niên đang ngồi nhậu trước cửa nhà số 61A/13, Lê Hồng Phong chặn đường xin tiền. Mặc cho nạn nhân giải thích, các đối tượng xin 10 ngàn mua rượu nhậu tiếp. Thừa giải thích, ba người không có một đồng trong túi, liền bị hành hung. Trong lúc giằng co, một đối tượng dùng dao bấm đâm 2 nhát vào bụng Thừa rồi cả bọn lên xe chạy thoát. Sáu giờ phá vụ án mạng nghiêm trọng Đối tượng Trần Thanh Tòng Thượng úy Lê Bá Phương, Đội phó Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an TP. Cần Thơ cho biết: nhận được tin báo, trinh sát có mặt ngay hiện trường. Vết thương quá sâu, nạn nhân chết tại bệnh viện. Bằng mọi cách phải bắt gọn những tên cướp không cho bọn chúng trốn thoát. Đến 8 giờ ngày 17-9, trinh sát phát hiện và bắt khẩn cấp năm nghi can khi đang lẩn trốn. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận: khoảng hai giờ ngày 17-9, Tòng, Lợi, Đông, Trí tụ tập chơi ở trước số nhà 61A/13 Đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy thì gặp Võ Văn Thừa cùng Nguyễn Hoàng Vinh và Nguyễn Văn Lượm đi làm thuê về nhà. Thấy nhóm của Thừa đi tới, Tòng bàn với Lợi, Đông, Trí ra xin tiền để đi nhậu, cả nhóm thống nhất chặn đường nhóm của Thừa để xin tiền. Khi thấy nhóm của Thừa không đưa tiền, Tòng đã dùng dao bấm đâm hai nhát vào bụng Thừa. Gây án xong, Tòng, Lợi, Đông, Trí bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Tòng đã nhờ Toàn dùng xe môtô chở Tòng trốn thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan công an. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=34550&mod=detnews&p=