Bắt khẩn cấp nam thanh niên có hành vi xấu đối với học sinh THPT

Sau khi ra tay giật chiếc điện thoại di động của một học sinh, nam thanh niên phóng xe thẳng về quê nhà ở Phú Thọ để bán lấy tiền ăn tiêu.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hải (áo đen)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Tiến Hải, SN 1992, trú tại xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Đội CSHS Công an huyện Ba Vì nhận được đơn trình báo của cháu B.N, SN 2006, trú tại huyện Ba Vì về việc bị một nam thanh niên giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XSMax.

Theo đơn của bị hại, sau khi tan học tại một trung tâm trên tiếng Anh trên địa bàn thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, cháu B.N. một mình điều khiển xe đạp diện đi từ hướng đường QL32 rẽ vào cổng trường THPT Quảng Oai đi đình Tây Đằng về nhà.

Khi đi qua cổng trường THPT Quảng Oai được khoảng 5m, bất ngờ, một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động trên tay nạn nhân rồi vòng ra QL32 bỏ chạy về hướng thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Đội CSHS đã triển khai tập trung lực lượng tổ chức điều tra, truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện chiếc điện thoại bị cướp giật đang ở một cửa hàng mua bán di động ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, qua các thông tin thu thập được, trinh sát đã dựng lên chân dung đối tượng nghi vấn là Nguyễn Tiến Hải nên đã triệu tập để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an cũng xác định, ngoài vụ cướp giật trên, Hải còn thực hiện trót lọt một vụ cướp giật tài sản khác tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Hồng Đức

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bat-khan-cap-nam-thanh-nien-co-hanh-vi-xau-doi-voi-hoc-sinh-thpt-332940.html